Cử tạ Việt Nam bất ngờ đoạt 2 HCV châu Á

06/09/2015 21:15 GMT+7

(TNO) Không được đánh giá cao nhưng nữ VĐV Hà Nội Vương Thị Huyền gây bất ngờ khi đoạt 2 HCV tại giải vô địch cử tạ châu Á khởi tranh chiều tối nay tại Phuket (Thái Lan).

(TNO) Không được đánh giá cao nhưng nữ VĐV Hà Nội Vương Thị Huyền gây bất ngờ khi đoạt 2 HCV tại giải vô địch cử tạ châu Á khởi tranh chiều tối nay tại Phuket (Thái Lan).

HCV đầy bất ngờ từ Vương Thị Huyền - Ảnh: Hữu Chí
Ở hạng cân 48 kg nữ, Vương Thị Huyền bị đánh giá thấp hơn các đối thủ sừng sỏ của chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên. Thế nhưng cô gái Hà Nội đã gây bất ngờ lớn.

Ngay khởi đầu ở nội dung cử giật, Vương Thị Huyền đã thể hiện sự tự tin khi đạt thành tích 86 kg, qua mặt VĐV Trung Quốc (83 kg), Triều Tiên (80 kg) để đoạt HCV. Ở nội dung cử đẩy sau đó, Vương Thị Huyền chỉ xếp hạng 4 với thành tích 104 kg. Thế nhưng các VĐV cạnh tranh khác cũng không có thành tích vượt trội ở nội dung này nên với tổng cử 190kg, Vương Thị Huyền xuất sắc đoạt thêm tấm HCV tổng cử.

Ở hạng cân sở trường 56 kg nam mà cử tạ Việt Nam dồn hết hi vọng vào Trần Lê Quốc Toàn cùng tài năng trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn, chúng ta lại thi đấu không thành công. Cơ hội càng lớn cho cử tạ Việt Nam khi vắng mặt VĐV Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên nhưng Quốc Toàn chỉ đoạt 2 HCB cử đẩy (thành tích 152 kg), tổng cử (thành tích 272 kg) và HCĐ cử giật (thành tích 120 kg) còn Anh Tuấn về hạng 4. Ở nội dung này tuyển Việt Nam thiếu vắng tài năng số 1 Thạch Kim Tuấn vì chưa hồi phục hẳn chấn thương lưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.