Cua-rơ Tây Ban Nha đoạt áo vàng chung cuộc Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2019

30/04/2019 16:21 GMT+7

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM kết thúc hôm nay với chặng đua Bảo Lộc-TP.HCM và xác định được chủ nhân các danh hiệu chung cuộc.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang) với pha nước rút dũng mãnh giành chiến thắng tại đích đến trước Hội trường Thống Nhất. Không may cho Lê Nguyệt Minh (Mega Market TP.HCM) khi bị bể bánh xe khi gần đích nên Thành Tâm không có đối thủ xứng tầm.

Tay đua Tây Ban Nha đoạt áo vàng chung cuộc - Ảnh: Khả Hòa

Về chung tốp đầu, tay đua Javier Perez (Tây Ban Nha) trong màu áo Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vỡ òa niềm vui chiến thắng danh hiệu áo vàng  chung cuộc. Đây là lần đầu tiên tay đua 31 tuổi này đạt được chiếc áo vàng danh giá của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM sau 3 năm chinh chiến tại Việt Nam.

Lê Nguyệt Minh đoạt áo xanh-vua nước rút

Với khả năng leo đèo cự phách cùng với việc thi đấu trong đội hình đồng đều, Javier Perez cùng các đồng đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đoạt ngôi vô địch đồng đội xứng đáng.

Mirsamad Pourseyed đoạt áo chấm đỏ-vua leo núi - Ảnh: Khả Hòa

Ở danh hiệu áo xanh-vua nước rút, Lê Nguyệt Minh (Mega Market TP.HCM) xứng danh là tay đua có nước rút số 1 Việt Nam khi 5 lần thắng chặng tại giải. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, tay đua Hóc Môn đoạt áo xanh Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Nguyễn Quốc Bảo đoạt áo trắng

Không may bị té ngã ở đèo Hải Vân, mất cơ hội cạnh tranh áo vàng nhưng Mirsamad Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) xuất sắc đoạt danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi khi khẳng định sức mạnh trên đường đèo.

Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM (giữa) vô địch đồng đội - Ảnh: Khả Hòa

Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp). Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đoạt giải Vinfast - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam và Dược Domesco Đồng Tháp đoạt giải phong cách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.