Cuộc chiến trên 7 ngọn đồi

25/09/2010 10:08 GMT+7

Mặc dù có nhiều cư dân sinh sống từ bao đời nhưng thành phố Khanty - Mansiysk (Nga, địa điểm tổ chức giải cờ vua đồng đội thế giới lần thứ 39) và khu tự trị Okug- Ugra được hình thành rất muộn (từ năm 1931). Thành phố được xây dựng trên bảy ngọn đồi (đội tuyển VN ở tại khách sạn Seven Hills) bên bờ sông: Ob - Irtysh, con sông dài nhất nước Nga.

Lê Quang Liêm (phải) thi đấu liên tiếp 3 trận - Ảnh: M.Châu

Mặc dù có nhiều cư dân sinh sống từ bao đời nhưng thành phố Khanty - Mansiysk (Nga, địa điểm tổ chức giải cờ vua đồng đội thế giới lần thứ 39) và khu tự trị Okug- Ugra được hình thành rất muộn (từ năm 1931). Thành phố được xây dựng trên bảy ngọn đồi (đội tuyển VN ở tại khách sạn Seven Hills) bên bờ sông: Ob - Irtysh, con sông dài nhất nước Nga.

Khi vừa đặt chân đến địa điểm thi đấu, đội VN bị “hố” bởi thời tiết quá… dễ chịu (230C). Những lần thi đấu tại địa điểm này trước đây, các tuyển thủ phải cố gắng hết mình mới chịu đựng nổi khí hậu âm 100C. Vậy là những bộ áo dày cộp chuẩn bị ở Moscow trở thành vô nghĩa (nhưng trong sự hạnh phúc của mọi người).

Giá dịch vụ ở đây rất đắt đỏ: 500 rúp cho 350MB dữ liệu download từ internet (nếu biết dân địa phương chỉ phải trả 2.000 rúp cho 1 tháng download thoải mái). Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm xung phong đi mua để liên lạc về nhà nhưng do đắt quá nên chàng ta chỉ dùng để check mail (1 USD = 30 rúp). Còn HLV Lâm Minh Châu bị mất 70 rúp chỉ vì 45 giây gọi về cho bà xã từ quê nhà (dù nghe thông báo chỉ có 6 rúp/phút). Lý do: ông dùng thẻ Beeline ở Nga, sẽ chỉ mất 6 rúp khi gọi mạng Beeline ở Việt Nam, còn các mạng khác là 70 rúp.

Trở lại chuyện chuyên môn, ở ván đấu thứ 3, tuyển nam VN tiếp tục có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Uzbekistan với tỷ số 2,5-1,5 và tạm ở vị trí thứ 12. Vẫn là đội hình Quang Liêm (bàn 1), Trường Sơn (2), Anh Dũng (3) và Thiên Hải (4). Liêm, Dũng, Hải thủ hòa trong khi Trường Sơn chiến thắng trước Filippov. Đội nữ, sau trận thua Cuba, đã giành thắng lợi trước Iceland với tỷ số tương tự và vươn lên vị trí 46. Bảo Trâm thất bại ở bàn 1, Như Ý bị cầm hòa ở bàn 4  nhưng VN giành chiến thắng chung cuộc là nhờ 2 chiến công của Thảo Nguyên (bàn 2) và Thanh An (bàn 3). 

Việc Quang Liêm và Trường Sơn (bàn 1 và 2) liên tiếp thi đấu cả 3 trận là điều hiếm thấy nếu nhìn sang trường hợp Carlsen (Na Uy), kỳ thủ có elo cao nhất thế giới (2.826), chỉ mới đấu 1 ván. Anh ngồi bàn 1, là chủ lực của toàn đội và không được phép sơ suất (mất elo, giảm tinh thần toàn đội). Na Uy đang “ém” Carlsen và chỉ cho kỳ thủ này xuất hiện khi gặp các cao thủ có đẳng cấp tương tự.

Hiếu Dân
(theo lời kể của HLV Lâm Minh Châu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.