Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM 2010: Tranh chấp gay cấn

21/04/2010 23:35 GMT+7

Cuộc tranh chấp các danh hiệu áo vàng, áo đỏ, áo xanh sau chặng đấu thứ 10 càng trở nên hấp dẫn bởi sự so kè của các cua-rơ đang khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ảnh: Đ.N.Thạch

Cuộc tranh chấp các danh hiệu áo vàng, áo đỏ, áo xanh sau chặng đấu thứ 10 càng trở nên hấp dẫn bởi sự so kè của các cua-rơ đang khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ở chặng đấu thứ 10 từ Bình Định đi Tuy Hòa dài 100 km, cua-rơ Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long - VL) đã chiến thắng ở đích đến với thành tích 2 giờ 34 phút 16 giây, tốc độ trung bình 38,894 km/giờ (ảnh). Kết quả này đã giúp Minh Thụy rút ngắn khoảng cách với áo vàng Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 - SG 1) xuống còn 1 giây.

Ở giải áo xanh, Minh Thụy đã vươn lên lấy lại ngôi đầu với 49 điểm, hơn Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp - ĐT) 5 điểm. Giải áo đỏ, hai VĐV xếp nhất và nhì là Mai Nguyễn Hưng (SG1) và Motoi Nara (VL) cũng cách nhau chỉ 1 điểm, nên mọi chuyện đều có thể thay đổi. Sau chặng 10, giải đồng đội có sự xáo trộn khi VL bị đẩy xuống hạng 4, sau ĐT, SG1 và BVTV An Giang. Hôm nay các VĐV thi đấu chặng 11 từ Tuy Hòa đi Nha Trang.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.