David Oliver giải hạn

14/08/2013 03:40 GMT+7

VĐV người Mỹ David Oliver (ảnh) đã giải cơn hạn cho chính sự nghiệp tài năng nhưng kém may mắn của mình và làm cho mẹ anh được toại nguyện giấc mơ vàng thế giới bằng chiến thắng ở đường chạy 110 m vượt rào nam ở giải vô địch điền kinh thế giới tranh tại Moscow (Nga) vào hôm qua.

VĐV người Mỹ David Oliver (ảnh) đã giải cơn hạn cho chính sự nghiệp tài năng nhưng kém may mắn của mình và làm cho mẹ anh được toại nguyện giấc mơ vàng thế giới bằng chiến thắng ở đường chạy 110 m vượt rào nam ở giải vô địch điền kinh thế giới tranh tại Moscow (Nga) vào hôm qua.

Oliver từng giành chiếc HCĐ ở Olympic 2008, HCV tại Continental Cup 2010 (110 m vượt rào) và HCĐ ở giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà 2010 (60 m vượt rào) nhưng sau đó anh luôn phải vật lộn trong vô vọng vì những thương tích trong nhiều năm qua. Dẫu vậy, Oliver không bỏ cuộc và luôn quyết tâm biến giấc mơ thành hiện thực dù đã qua tuổi 31. Mẹ của Oliver, bà Brenda Chambers, cũng từng là một VĐV chạy 400 m vượt rào hàng đầu và là thành viên của điền kinh Mỹ dự Olympic 1980 tại Nga luôn theo sát động viên và “tiếp lửa” cho con mình.

 David Oliver giải hạn
Ảnh: Reuters

Nhờ vậy cộng với cú tăng tốc dũng mãnh ở đoạn cuối, Oliver đã cán đích đầu tiên với thời gian 13 giây bỏ lại phía sau người đồng hương Ryan Wilson (13,13 giây, HCB) và VĐV người Nga Sergey Shubenkov (13,24 giây, HCĐ), kế tiếp là ĐKVĐ Jason Richardson và nhà vô địch Olympic 2012 Aries Merritt.   

Cũng hôm qua, sau chiến thắng của Usain Bolt, đến lượt Shelly-Ann Fraser-Pryce giúp điền kinh Jamaica giữ vững vị thế siêu cường chạy nước rút khi đoạt HCV 100 m nữ với thời gian 10,71 giây. Đây cũng là lần thứ 2 Fraser-Pryce chiến thắng ở giải vô địch thế giới kể từ chiếc HCV năm 2009. Các ngôi vô địch khác thuộc về Christine Ohuruogu (Anh, 400 m với 49,41 giây), Raphael Holzdeppe (Đức, nhảy sào 5,89 m), Pawel Fajdek (Ba Lan, ném búa 81,97 m), Valerie Adams (New Zealand, đẩy tạ nam với 20,88 m).

VĐV VN Nguyễn Thị Thanh Phúc về hạng 48/62 ở nội dung đi bộ 20 km nữ với 1 giờ 36 phút 27 giây thua xa thành tích của người về đầu Elena Lashmanova (Nga) đến hơn 9 phút. Kết quả này của Thanh Phúc không tốt bởi thành tích tốt nhất của cô gần đây tại giải vô địch châu Á (tháng 3.2013) là 1 giờ 35 phút 26 giây. (Hoàng Quỳnh)

Nguyên Khoa

>> Ngọn đuốc Olympic 2014 sẽ được rước từ ngoài không gian
>> Cựu HLV trưởng đội Olympic Nhật Bản đến VN
>> Đấu vật bị loại khỏi Olympic 2020
>> Lance Armstrong bị tước huy chương Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.