'Để dành' lực sĩ Thạch Kim Tuấn

23/08/2015 07:47 GMT+7

Chưa lành hẳn chấn thương, ban huấn luyện (BHL) tuyển cử tạ VN chấp nhận “cất” tài năng số 1 Thạch Kim Tuấn, không thi tài ở giải vô địch quốc gia lẫn giải vô địch châu Á, dù anh đủ sức cạnh tranh thành tích cao ở hạng cân 56 kg sở trường.

Chưa lành hẳn chấn thương, ban huấn luyện (BHL) tuyển cử tạ VN chấp nhận “cất” tài năng số 1 Thạch Kim Tuấn, không thi tài ở giải vô địch quốc gia lẫn giải vô địch châu Á, dù anh đủ sức cạnh tranh thành tích cao ở hạng cân 56 kg sở trường.

'Để dành' Thạch Kim TuấnThạch Kim Tuấn - Ảnh: Bạch Dương
HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết tại giải cử tạ vô địch quốc gia vừa kết thúc tại TP.HCM, Kim Tuấn không tranh tài để tích cực điều trị chấn thương lưng bị từ giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 6 vừa qua. “Cái lưng của Tuấn vẫn thốn mỗi khi tập nặng, tôi lo ngại nếu thi đấu chấn thương tái phát thì Tuấn có thể phải giã từ sự nghiệp”, HLV Huỳnh Hữu Chí nói.
Khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của Kim Tuấn trong năm là giải vô địch thế giới vào tháng 11 tới tại Mỹ nhằm quyết định suất tham dự Olympic Brazil, sau nhiều lần bàn bạc giữa BHL với lãnh đạo bộ môn cử tạ VN, Thạch Kim Tuấn cũng không tham dự giải vô địch châu Á vào đầu tháng 9 tới tại Thái Lan.
“Tuấn khát khao được thi đấu nhưng tôi xác định sử dụng cậu ấy ở thời điểm này rất mạo hiểm. Tôi nhiều lần nói chuyện để ổn định tâm lý cho em. Tôi tin nếu tập trung chữa trị chấn thương và chuyên tâm luyện tập, Thạch Kim Tuấn sẽ tỏa sáng ở giải vô địch thế giới vào cuối năm”, HLV Hữu Chí cho biết.
Thế vai cho Thạch Kim Tuấn ở giải vô địch châu Á sắp tới là lực sĩ trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn. Anh cùng với Trần Lê Quốc Toàn gánh trọng trách săn vàng cho cử tạ VN ở hạng cân số 1 bấy lâu nay của cử tạ VN là 56 kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.