Đề xuất phạt thẻ vàng, thẻ đỏ trong môn đua xe đạp

10/04/2014 15:56 GMT+7

(TNO) Đó là để xuất của Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Bỉ Tom Van Damme khi ông này cho rằng cơ quan đứng đầu môn xe đạp (UCI) nên áp dụng hình phạt như trong bóng đá với thẻ vàng và thẻ đỏ để cải thiện sự an toàn cho các cuộc đua.

(TNO) Đó là để xuất của Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Bỉ Tom Van Damme khi ông này cho rằng cơ quan đứng đầu môn xe đạp (UCI) nên áp dụng hình phạt như trong bóng đá với thẻ vàng và thẻ đỏ để cải thiện sự an toàn cho các cuộc đua.

>> Giải đua xe đạp thế giới đau đầu vì... trộm
>> Ông chủ Chelsea mê đua xe đạp
>> Cựu vô địch xe thể thức một sắp thành ông chủ đội đua xe đạp

Đề xuất phạt thẻ vàng, thẻ đỏ trong môn đua xe đạp
Các cua rơ sẽ phải tuân thủ kỷ luật hơn nếu đề xuất xử phạt mới được thông qua - Ảnh: AFP

Hiện tại việc phạt thẻ vàng, thẻ đỏ đang được sử dụng trong môn bóng đá, bóng bầu dục. Theo ông Damme, nếu UCI áp dụng việc phạt thẻ sẽ giúp cải thiện kỷ luật cho các cua rơ, dẫn đến tai nạn ít hơn.

“Nên xem xét áp dụng một hệ thống phạt thẻ vàng, thẻ đỏ như trong bóng đá. Trong môn xe đạp, chúng tôi không thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng nếu tay đua có kỷ luật hơn, đồng nghĩa với tai nạn sẽ giảm đi”, ông Damme nói với Reuters.

Đề xuất của ông Damme ngay lập tức được dư luận ủng hộ sau khi xảy ra một vụ tai nạn ở cuộc đua Tour of Flanders hôm 6.4 khiến một khán giả nữ 65 tuổi bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch tính mạng từ cú va chạm với cua rơ người Bỉ Johan Vansummeren.

Ngoài đề xuất của ông Damme, còn có một số ý tưởng khác được nêu ra nhằm cải thiện độ an toàn cho các cuộc đua, như: các cua rơ không đi lên vỉa hè trong cuộc đua, cấm sử dụng tai nghe để tương tác với người quản lý đội đua...

Ở diễn biến khác, Chủ tịch UCI Brian Cookson cho biết đang cân nhắc về ý tưởng gắn camera trên những chiếc xe đạp của các cua rơ chuyên nghiệp để giúp người hâm mộ gần gũi hơn với những tay đua mà mình yêu mến, trải nghiệm nhiều cảm xúc thú vị hơn.

Trước đó, Đài truyền hình Sporza của Bỉ đã khá thành công sau khi gắn thử nghiệm một camera trên xe đạp đua tại cuộc thi Gent-Wevelgem và Tour of Flanders. Tuy vậy, ông Cookson nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục thử nghiệm trước khi thực hiện một trong những kế hoạch đổi mới này giúp môn xe đạp lấy lại sự quan tâm từ người hâm mộ toàn cầu.

“Chúng tôi cần những sự đổi mới. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét công nghệ cài đặt camera trên xe đạp nhằm nâng cao chất lượng, thu hút khán giả”, ông Cookson nhấn mạnh.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.