Điền kinh có 2 suất dự Olympic

22/05/2012 03:12 GMT+7

Theo thông báo mà Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) gửi cho Liên đoàn Điền kinh VN (VAF) vào hôm qua, VN sẽ có cơ hội sở hữu thêm một suất đặc cách tham dự Olympic London.

Theo thông báo mà Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) gửi cho Liên đoàn Điền kinh VN (VAF) vào hôm qua, VN sẽ có cơ hội sở hữu thêm một suất đặc cách tham dự Olympic London.

Trước đây, IAAF đưa ra quy định khá ngặt nghèo là nước nào đã có một vé chính thức thì không được cấp thêm bất kỳ suất ưu tiên nào nữa. Văn bản mới nhất của IAAF nói rất rõ sự thay đổi như sau: 1. Vì đã có 1 VĐV nữ đạt chuẩn, VN không được cử VĐV ở các nội dung 10.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật, các môn phối hợp dự Olympic; 2. Ở các nội dung thi khác, có thể cử một VĐV nam tham dự; 3. Trong trường hợp có thêm VĐV đạt chuẩn (nghĩa là có 2 suất chính thức), VN sẽ không được cử VĐV nam này tham dự nữa.

 Điền kinh có 2 suất dự Olympic
 Nguyễn Thành Ngưng (phải) có thể cùng chị Thanh Phúc đi London - Ảnh: Chí Bảo

Hiện tại, VN vẫn còn trông chờ có thêm một vé chính thức nữa ở giải Các ngôi sao châu Á tổ chức tại Almaty (Kazakhstan) vào ngày 30.6 (Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Dương Việt Anh sẽ đăng ký thi đấu). Nếu VN thành công thì suất ưu tiên sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp không thể giành thêm suất chính thức nào khác, điền kinh VN sẽ lựa chọn một trong hai gương mặt nam xuất sắc nhất hiện nay: Nguyễn Thành Ngưng (20 km đi bộ) và Dương Văn Thái (800 m) để chọn ra 1 người đi London. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tổng thư ký VAF, Thành Ngưng có cơ hội lớn hơn bởi ở giải vô địch châu Á vừa qua, em trai của Thanh Phúc đã đạt thành tích 1 phút 27 giây 57, không quá cách xa chuẩn B Olympic 1 phút 24 giây 30.

Lan Phương

>> Điền kinh Việt Nam chưa thể giành thêm vé dự Olympic 2012
>> Điền kinh Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc
>> Đại sứ quán Đức hỗ trợ đào tạo HLV điền kinh Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.