Điền kinh Việt Nam tập huấn ở Trung Quốc

27/07/2011 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều nay 27.7, tổ chạy cự ly trung bình của đội điền kinh Việt Nam đã bay sang Côn Minh (Trung Quốc) và sau đó đi tàu hỏa đến Lệ Giang, bắt đầu chu kỳ tập huấn thứ 3 trong năm để chuẩn bị cho hai mục tiêu rất quan trọng là giải vô địch thế giới và SEA Games 26-2011.

Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng (641) - Ảnh: AFP

(TNO) Chiều nay 27.7, tổ chạy cự ly trung bình của đội điền kinh Việt Nam đã bay sang Côn Minh (Trung Quốc) và sau đó đi tàu hỏa đến Lệ Giang, bắt đầu chu kỳ tập huấn thứ 3 trong năm để chuẩn bị cho hai mục tiêu rất quan trọng là giải vô địch thế giới và SEA Games 26-2011.

Sau khi làm việc với chuyên gia Uwe Freimuth, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã chia tổ chạy thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm huấn luyện viên Hồ Thị Từ Tâm, đương kim vô địch châu Á Trương Thanh Hằng cùng ông Gunter Lange (chuyên gia cấp cao cự ly trung bình của đội tuyển Đức, sẽ bay từ Uganda sang Lệ Giang vì ông đang phụ trách một dự án điền kinh tại nước này), ông Lutz Meissner (chuyên gia xoa bóp hồi phục của Đức).

Nhằm đảm bảo điểm rơi phong độ của Thanh Hằng, sau chuyến tập huấn từ ngày 28.7 đến 28.8, toàn bộ nhóm I sẽ bay thẳng từ Lệ Giang sang đi Daegu (Hàn Quốc) dự giải thế giới từ 29.8 - 4.9.

Nhóm II gồm 3 vận động viên: Nguyễn Đình Cương (đương kim vô địch SEA Games cự ly 800m), Dương Văn Thái (18 tuổi, huy chương vàng giải trẻ Đông Nam Á 2010 cự ly 800m), Nguyễn Văn Lý (19 tuổi, huy chương bạc SEA Games 25 cự ly 3000m chướng ngại vật nam), Đỗ Thị Thảo (huy chương bạc cự ly 800m SEA Games 25, sau nhà vô địch Trương Thanh Hằng). Nhóm II chỉ tập huấn đến ngày 17.8, sau đó sẽ dự giải Singapore mở rộng từ 18 - 22.8.

Ông Mạnh Hùng, Phó tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nói: “Điền kinh Việt Nam tiếp tục có sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp bởi đây là nhóm vận động viên trọng điểm, ngoài Trương Thanh Hằng có mục tiêu đạt chuẩn B Olympic tại giải thế giới (2 phút 01 giây 30), bảo vệ chức vô địch SEA Games thì các vận động viên còn lại trong tổ trung bình sẽ phấn đấu đạt 3 huy chương vàng tại SEA Games 26".

Theo đề nghị từ phía chuyên gia Gunter Lange, Thanh Hằng và tổ trung bình rất cần một chuyên gia xoa bóp hồi phục cho giai đoạn tập nặng nhằm nâng cao hiệu quả các bài tập, giảm thiểu các chấn thương có thể xảy ra. Chuyên gia Lutz sẽ quay lại Việt Nam giúp mở khóa đào tạo về xoa bóp hồi phục cho huấn luyện viên tất cả các môn thể thao khác (dự kiến từ ngày 6 - 12.9).

 Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.