Độc chiêu né doping của một VĐV Ý

26/09/2013 03:00 GMT+7

Ủy ban Olympic Ý (CONI) hôm qua tiết lộ thông tin “có một không hai” khi cho biết vừa mở cuộc điều tra về việc một VĐV chạy đường dài của nước này sử dụng dương vật giả để “trắng án” trong một đợt kiểm tra mẫu nước tiểu.

Ủy ban Olympic Ý (CONI) hôm qua tiết lộ thông tin “có một không hai” khi cho biết vừa mở cuộc điều tra về việc một VĐV chạy đường dài của nước này sử dụng dương vật giả để “trắng án” trong một đợt kiểm tra mẫu nước tiểu.

 
Ảnh: atletica-casorate.it

Tờ Guardian dẫn nguồn tin từ báo giới Ý cho hay độc chiêu của VĐV 27 tuổi Devis Licciardi (ảnh) bị phát hiện ở cuộc thi chạy 10 km thuộc giải vô địch quốc gia diễn ra tại Molfetta, miền nam Ý vào cuối tuần trước. Theo CONI, VĐV thuộc đội Italian Air Force đã sử dụng một dương vật giả được điều khiển bởi thiết bị điện tử để cung cấp mẫu nước tiểu “sạch” nhằm tránh việc bị phát hiện sử dụng chất kích thích.

Báo giới Ý cho biết, để thực hiện trót lọt âm mưu của mình, ở cuộc thử nghiệm trước cuộc thi, Licciardi nói với bác sĩ rằng muốn ở một mình để lấy mẫu nước tiểu nhưng yêu cầu của anh đã bị từ chối. Dẫu vậy, hành động gian lận vẫn được thực hiện và nước tiểu “sạch” được hút ra từ dương vật giả, trước khi bị phát hiện sau cuộc thi.

Hiện thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ được công bố sau khi VĐV ra điều trần trước CONI. Phía Licciardi chưa có phản ứng nào trước khả năng anh sẽ nhận án phạt cấm thi đấu dài hạn.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.