Dời từ Vĩnh Phúc về TP.HCM

08/04/2010 09:10 GMT+7

Hôm qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN Trần Đức Phấn cho biết sẽ có thay đổi về địa điểm tổ chức giải vô địch nữ U.20 châu Á (dự kiến diễn ra từ 12 đến 20.9) từ Vĩnh Phúc về TP.HCM.

Tuyển U.20 VN đang tìm kiếm chuyên gia Trung Quốc để huấn luyện - Ảnh: B.Dương

Hôm qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền VN Trần Đức Phấn cho biết sẽ có thay đổi về địa điểm tổ chức giải vô địch nữ U.20 châu Á (dự kiến diễn ra từ 12 đến 20.9) từ Vĩnh Phúc về TP.HCM.

Trước đây, VN nhận lời Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) đăng cai giải đấu này tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, do có đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký dự tranh trong khi tại Vĩnh Phúc chỉ có 1 nhà thi đấu bóng chuyền nên không đáp ứng được yêu cầu của AVC (phải có 2 sân thi đấu). Trước tình hình này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã đề xuất TP.HCM đăng cai giải đấu. Ông Nguyễn Bá Nghị- Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền TP.HCM cho biết về cơ bản TP.HCM đã đồng ý. Dự kiến, 2 địa điểm thi đấu tại TP.HCM sẽ là NTĐ Phan Đình Phùng và NTĐ Tân Bình.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức giải đấu này. Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển nữ U.20 bóng chuyền VN dự kiến sẽ tập trung vào giữa tháng 4. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng chuyền VN, hiện liên đoàn đang liên hệ tìm kiếm HLV ngoại từ Trung Quốc để dẫn dắt đội nữ U.20 Việt Nam chuẩn bị cho giải.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.