Dồn hy vọng vào lực sĩ Thạch Kim Tuấn

01/08/2010 11:28 GMT+7

Ngày 10.8 tới, 13 tài năng trẻ của thể thao VN ở các môn cử tạ (3 VĐV), cầu lông (2), bơi (3), taekwondo (2), bắn súng (1), vật (1), điền kinh (1) lên đường sang Singapore dự Olympic trẻ lần thứ 1. Thế vận hội trẻ dành cho các VĐV lứa tuổi từ 14 – 17 diễn ra từ ngày 16 đến 26.8 thu hút 205 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài.

Thành tích mới nhất trong tập luyện của Kim Tuấn là 121kg cử giật và 145kg cử đẩy - Ảnh: Bạch Dương

Ngày 10.8 tới, 13 tài năng trẻ của thể thao VN ở các môn cử tạ (3 VĐV), cầu lông (2), bơi (3), taekwondo (2), bắn súng (1), vật (1), điền kinh (1) lên đường sang Singapore dự Olympic trẻ lần thứ 1. Thế vận hội trẻ dành cho các VĐV lứa tuổi từ 14 – 17 diễn ra từ ngày 16 đến 26.8 thu hút 205 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, lực sĩ đến từ TP.HCM Thạch Kim Tuấn (sinh năm 1994) là niềm hy vọng lớn nhất của TTVN ở Olympic trẻ này. Năm 2009, Thạch Kim Tuấn làm nên bất ngờ ở giải vô địch châu Á khi đoạt  1 HCV, 2 HCB hạng cân 50kg tại giải vô địch châu Á. Thành tích Tuấn có được là 91kg cử giật 116kg cử đẩy (tổng cử 207kg). Trước đó, Tuấn cũng đoạt 2 HCB giải trẻ TG.

Do ở giải lần này không có hạng cân 50kg nên Thạch Kim Tuấn được đầu tư tập trung cho hạng cân 56kg. Đây cũng là hạng cân mà cử tạ VN nổi danh nhờ tấm HCB Olympic Bắc Kinh 2008 của Hoàng Anh Tuấn. “So với thành tích của các đối thủ cùng hạng cân tại giải vô địch châu Á lẫn vô địch TG, thành tích tập luyện của Kim Tuấn hoàn toàn có thể tranh chấp danh hiệu cao nhất. Điều Kim Tuấn còn thiếu chính là bản lĩnh, tâm lý thi đấu do ít dự tranh các giải quốc tế”, HLV Huỳnh Hữu Chí thổ lộ.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.