Đột kích chống doping trong làng Thể thức 1

07/03/2013 15:49 GMT+7

(TNO) Theo The Age ngày 7.3, các nhân viên xét nghiệm doping đã bất ngờ ập vào nhà của một số tay đua Thể thức 1 (F1). Điều đó cho thấy các quan chức của làng đua xe thế giới đã bắt đầu coi trọng việc đấu tranh phòng chống sử dụng chất kích thích.

(TNO) Theo The Age ngày 7.3, các nhân viên xét nghiệm doping đã bất ngờ ập vào nhà của một số tay đua Thể thức 1 (F1). Điều đó cho thấy các quan chức của làng đua xe thế giới đã bắt đầu coi trọng việc đấu tranh phòng chống sử dụng chất kích thích.

>> Các giải Grand Slam sẽ mạnh tay hơn với doping
>> Trả hàng chục nghìn USD để dùng doping
>> Pistorius bị nghi nghiện rượu và sử dụng doping

Đột kích chống doping trong làng Thể thức 1
Alonso là một trong số những tay đua bị kiểm tra doping đột xuất - Ảnh: AFP

Có khá nhiều tay đua bị kiểm tra trong cuộc "đột kích" diễn ra vào sáng sớm. Át chủ bài của đội Ferrari là Fernando Alonso cho biết các nhân viên xét nghiệm của Cơ quan chống doping thế giới đã đến nhà anh vào lúc 6 giờ 42 hôm 5.3.

Tay đua mới của đội McLaren là Sergio Perez cũng xác nhận, anh đã trải qua cuộc xét nghiệm nước tiểu bất ngờ vào thời điểm tương tự.

Trong khi đó, Daniel Ricciardo, thi đấu cho đội Torro Rosso đã đăng mẩu tin ngắn trên mạng xã hội Twitter rằng anh “đã được xét nghiệm chất kích thích vào sáng sớm”. Tay đua này viết một cách mỉa mai rằng: “Đây là lần đi tiểu khó khăn nhất trong căn nhà quen thuộc khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm qua vai”.

Xét nghiệm chất kích thích ở làng F1 tương đối hiếm khi xảy ra, nhưng đây không phải là lần đầu tiên các quan chức thực hiện “các chuyến thăm viếng” bất ngờ tại nhà các tay đua.

Năm 2009, tay đua Nico Rosberg của Mercedes, về sau thi đấu cho đội Williams F1 đã bị cơ quan chống doping thể giới xét nghiệm chất kích thích khi anh đang nghỉ dưỡng ở Ibiza (một hòn đảo thuộc Tây Ban Nha). Anh nói một đặc vụ đã đánh thức anh dậy lúc 7 giờ sáng và thông báo việc anh được chọn xét nghiệm chất kích thích ngẫu nhiên.

Gần đây, tay đua Mark Webber đã kêu gọi Liên đoàn Đua xe thể giới (FIA), cơ quan quản lý của F1 đẩy mạnh công tác xét nghiệm chất kích thích sau khi tay đua xe mô tô Anthony West bị cấm thi đấu một tháng, vì kết quả xét nghiệm dương tính với chất kích thích Methylhexaneamine bị cấm dùng.

Webber đã hoan nghênh hành động cứng rắn của giới chức quản lý đua xe mô tô trong việc đảm bảo cho môn thể thao này được sạch trước vấn nạn doping và kêu gọi FIA nên mạnh tay hơn đối với vấn đề này.

“Tôi luôn đấu tranh cho ý tưởng phải làm nhiều hơn nữa đối với doping nhưng FIA chưa bao giờ thật sự mạnh mẽ với nó”, Webber nói trên The Age.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.