Đủ mặt anh tài

03/04/2010 10:22 GMT+7

Ngày 3.4, đội billiards carom 3 băng VN lên đường sang Hàn Quốc dự World Cup Suwon 2010.

Dương Anh Vũ, niềm hy vọng số 1 của billiards VN - Ảnh: B.Dương

Ngày 3.4, đội billiards carom 3 băng VN lên đường sang Hàn Quốc dự World Cup Suwon 2010.

Giải đấu này có 92 cơ thủ của Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, Ecuador, Hy Lạp, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc… và đủ mặt các cơ thủ hàng đầu thế giới: Caudron Frederic, Blomdahl Torbjorn, Jaspers Dick, Sanchez Daniel…

Cơ thủ Dương Anh Vũ xếp hạng 19 thế giới nhận suất đặc cách của Hiệp hội billiards carom thế giới nên nằm trong danh sách 20 tay cơ được vào thẳng vòng đấu chính, trong khi 72 cơ thủ còn lại phải đấu vòng loại. Mã Minh Cẩm (hạng 510 thế giới) và Nguyễn Bảo Khang (hạng 517) thi đấu từ vòng sơ loại thứ 1 (ngày 6.4), Đặng Đình Tiến (hạng 156) thi đấu vòng sơ loại thứ 2 (7.4). Vòng loại có 36 tay cơ, chia 12 bảng, Nguyễn An Toàn (hạng 52) thi đấu ở bảng B, Ngô Đình Nại (hạng 97, bảng F), Mã Xuân Cường (hạng 121, bảng J) vào ngày 8.4, lấy tay cơ đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu chính. Vòng đấu chính (32 tay cơ) tranh tài từ 9 đến 11.4, thể thức loại trực tiếp.

HLV Nguyễn Việt Hòa cho biết chuyến đi này là thăm dò lực lượng của Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời qua các cuộc tranh tài để tìm “cơ thủ số 2” chuẩn bị cho “mục tiêu vàng” tại Asiad 16. Riêng cây cơ số 1, Dương Anh Vũ, phải nỗ lực phấn đấu vào vòng tứ kết để giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng thế giới, ngược lại anh sẽ phải thi đấu từ vòng loại ở các kỳ World Cup sau này.

Lê Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.