Đường đua trong nắng gió

22/04/2011 17:04 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 22.4, các cua rơ bước vào chặng đua thứ hai giải Xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM, từ thành phố Vũng Tàu đi Phan Thiết.

(TNO) Sáng nay, 22.4, các cua rơ bước vào chặng đua thứ hai giải Xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM, từ thành phố Vũng Tàu đi Phan Thiết.

>> Khốc liệt ngay chặng đầu tiên
>> Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Cam go chặng đầu

Đây là chặng đua dài nhất giải (166 km), các cua rơ lại phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc ngiệt: năng gắt, gió ngược.

Khó khăn đó không làm nản chí các cua rơ vốn chọn bộ môn gian khổ là xe đạp để theo đuổi. Ngay sau khi xuất phát, các cua rơ đã bung sức tấn công tạo nên những màn rượt đuổi hấp dẫn trên đường đua.

Sau nhiều đợt rượt đuổi, một tốp đông với 21 cua rơ đã tách tốp thành công. Tốp này vốn không có các tay đua mạnh nhưng lại đồng lòng hợp sức nên bứt phá thành công, tạo khoảng cách với tốp phía sau lên tới 3 phút 15 giây. Đây cũng là thời điểm mà những ứng viên áo vàng nằm ở tốp sau như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (Bảo vệ Thực vật (BVTV) Sài Gòn), Bùi Minh Thụy, Hồ Văn Phúc (ADC Truyền hình Vĩnh Long), Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang) cùng người đang giữ áo vàng Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) bắt đầu “nóng gáy”. Ê kíp BVTV Sài Gòn "bắn" phát pháo đầu tiên khi tiến lên phía trước dàn đội hình kéo tốp cuối rượt đuổi tốp đầu.

Chỉ khi cách đích 30 km, tốp cuối mới bắt kịp được tốp đầu. Ngay sau đó, nhóm 6 tay đua BVTV Sài Gòn cùng áo vàng Trịnh Đức Tâm tiếp tục nhấn bàn đạp tăng tốc, bỏ lại đoàn đua phía sau. Tuy nhiên, khi cách đích 5 km, tốp sau đã kịp hòa nhập cùng nhóm với tốp đầu.

Vận xui lại xảy ra với các cua rơ mạnh. Ở đoạn cách đích vài trăm mét, nhóm tay đua chuyên về nước rút như Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn), Lâm Công Danh (BVTV An Giang), Nguyễn Quốc Dũng (Vinamit) bị va quẹt nhau, té ngã. Tận dụng cơ hội này, Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long) vươn lên cán đích đầu tiên.

Thành tích mà Bùi Minh Thụy đạt được là 4 giờ 26 phút 20” (tốc độ trung bình 37,397 km/giờ). Đồng đội của Bùi Minh Thụy là Hồ Văn Phúc về hạng nhì và tay đua Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp) về hạng ba.

Về chung tốp đầu nên Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) bảo vệ thành công áo vàng sau 2 chặng với thành tích 7 giờ 23 phút 54”, hơn người xếp nhì Bùi Minh Thụy 14”. Áo xanh giành cho tay đua có màn chạy nước rút xuất sắc thuộc về tay đua trẻ Lê Nguyệt Minh của đội BVTV Sài Gòn. Trong khi đó, Domesco Đồng Tháp vẫn giữ vững vị trí nhất đồng đội.

Ngày mai sẽ diễn ra chặng đua thứ ba từ Phan Thiết đi Phan Rang – Tháp Chàm với lộ trình 147 km.

Dưới đây là một số hình ảnh của chặng đua thứ hai

 
Đoàn đua quan góc cua đẹp tại Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu)


Trời nắng, nóng khiến các cua rơ liên tục uống nước để giải khát


HLV của đội Đồng Nai tiếp nước cho học trò


Khán giả hai bên đường cũng tiếp nước cho các cua rơ


Áo vàng Trịnh Đức Tâm (thứ 2 từ trái qua) tách tốp


HLV của BVTV An Giang chỉ đạo học trò chiến thuật để vượt lên áo vàng Trịnh Đức Tâm


Các cua rơ chạy nước rút tại đích đến

Tin và ảnh: Hoàng Quỳnh - Đào Ngọc Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.