Elo đạt đến 2.727 điểm

06/01/2010 08:48 GMT+7

Bên cạnh việc vào top 100 thế giới với elo 2.647 vào đầu năm 2010, vừa qua, trang web số 1 của cờ vua Nga www.chesspro.ru còn đưa ra một thống kê thú vị khác: xếp hạng kỳ thủ theo rating performance (Rp) qua 52 tuần của năm 2009 (chỉ xếp 30 hạng đầu).


Bên cạnh việc vào top 100 thế giới với elo 2.647 vào đầu năm 2010, vừa qua, trang web số 1 của cờ vua Nga www.chesspro.ru còn đưa ra một thống kê thú vị khác: xếp hạng kỳ thủ theo rating performance (Rp) qua 52 tuần của năm 2009 (chỉ xếp 30 hạng đầu).

Cách tính elo này theo nguyên tắc căn cứ vào số trận thắng, hòa, bại của từng kỳ thủ với các đối thủ của mình. Theo đó, sau 67 ván trong năm 2009 (và hạ rất nhiều cao thủ như: Harikrishna, Mamedyarov…), “công lực” của Lê Quang Liêm ứng với trình độ của một kỳ thủ có elo 2.727 và xếp thứ 21 trong top 30 (dẫn đầu là Kramnik với 2.836, xếp thứ hai là tay cờ số 1 thế giới Magnus Carlsen, 2.833).

Trong top 10 lứa tuổi U.20, Quang Liêm chễm chệ ở vị trí thứ 3, chỉ xếp sau Carlsen và Karjakin (2.767).

Hiếu Dân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.