Gay cấn cuộc đua áo vàng

21/07/2011 23:57 GMT+7

Kết thúc chặng đua 17 từ Gap đi Pinerolo dài 170 km, cua-rơ chủ nhà Thomas Voeckler tiếp tục giữ áo vàng với thành tích 73 giờ 24 phút 34 giây khi giải chỉ còn 4 chặng.

Kết thúc chặng đua 17 từ Gap đi Pinerolo dài 170 km, cua-rơ chủ nhà Thomas Voeckler tiếp tục giữ áo vàng với thành tích 73 giờ 24 phút 34 giây khi giải chỉ còn 4 chặng.

Tuy nhiên, trừ chặng 20 tính giờ cá nhân, áo vàng của Voeckler có thể bị tước ở 3 chặng còn lại do các cua-rơ xếp sau như Cadel Evans (Úc) và Frank Schleck (Luxembourg) đang rút ngắn khoảng cách lần lượt xuống còn 1 phút 18 giây và 1 phút 20 giây. Trong khi đó, ĐKVĐ Alberto Contador tiếp tục nỗ lực khi rút ngắn khoảng cách với Voeckler xuống còn 3 phút 15 giây.

 
Ảnh: AFP 

Bất ngờ lớn nhất thuộc về các cua-rơ người Na Uy khi Thor Hushovd và Edvald Boasson Hagen (ảnh) qua mặt các “hảo thủ” leo núi trong làng đua xe đạp thế giới để lần lượt cán đích ở chặng 16 và 17. Trong khi đó, cua-rơ Alexandr Kolobnev (Nga) đang đối mặt với việc bị cấm thi đấu 2 năm và bị đội đua Katusha sa thải do mẫu xét nghiệm lần 2 vẫn cho kết quả dương tính với chất cấm hydrochlorothiazide.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.