Gia đình Lê Quang Liêm lên tiếng

21/07/2011 01:08 GMT+7

Hôm qua, sau khi Thanh Niên đăng bài Tài năng đặc biệt chưa được đầu tư đặc biệt đề cập đến việc Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ môn cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng cho rằng chưa thấy gia đình cũng như bản thân Lê Quang Liêm đề xuất việc cần có HLV ngoại hoặc trợ lý, bà Trần Mỹ Lệ (mẹ Quang Liêm) đã gửi e-mail cho biết:

Hôm qua, sau khi Thanh Niên đăng bài Tài năng đặc biệt chưa được đầu tư đặc biệt đề cập đến việc Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ môn cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng cho rằng chưa thấy gia đình cũng như bản thân Lê Quang Liêm đề xuất việc cần có HLV ngoại hoặc trợ lý, bà Trần Mỹ Lệ (mẹ Quang Liêm) đã gửi e-mail cho biết:

“Từ cách trả lời của anh Đặng Tất Thắng, tôi nghĩ  tương lai đỉnh cao chuyên nghiệp của cờ vua Việt Nam còn xa thăm thẳm, bởi ngay chính lời nói của lãnh đạo cờ vua VN còn mang nặng tính quan liêu và chưa thẳng thắn lắm. Anh Thắng bảo là chưa nghe gia đình và bản thân Liêm đề xuất yêu cầu có HLV ngoại hoặc trợ lý, tôi rất ngạc nhiên bởi ở giải Siêu đại kiện tướng Dortmund năm trước gia đình có nói chuyện với anh Thắng về điều này và anh bảo khó lắm vì chưa có tiền lệ.

Không lẽ anh Thắng muốn gia đình tôi phải đi xin cho từng giải một? Tôi nghĩ nếu là quan chức cờ có tâm huyết, luôn ước vọng cho cờ vua nở mày nở mặt với bạn bè năm châu thì phải luôn chủ động tìm cách tháo gỡ những khó khăn, xóa đi những tiền lệ đang là rào cản cho sự phát triển. Tôi rất tâm đắc với đoạn mở đầu trong mục “Ngẫm đến ta” trong bài Tài năng đặc biệt chưa được đầu tư đặc biệt: "Nếu thể thao VN không vượt qua lối mòn để đầu tư đặc biệt cho tài năng đặc biệt là sự lãng phí lớn. Hiểu vậy, biết vậy... nhưng bao nhiêu người có trách nhiệm chịu động não để vượt qua lối mòn này?”.

Hoàng Quỳnh
  (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.