Giải điền kinh quốc tế 2013: Không nhiều dấu ấn!

21/07/2013 18:16 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày tranh tài, giải điền kinh quốc tế TP.HCM kết thúc chiều nay, 21.7, tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) mà không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn.

(TNO) Sau 2 ngày tranh tài, giải điền kinh quốc tế TP.HCM kết thúc chiều nay, 21.7, tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) mà không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn.

>> Điền kinh trong cơn bão doping
>> Tuyển Việt Nam tại giải vô địch điền kinh châu Á 2013: Hy vọng mong manh
>> Việt Nam giành HCV nhảy ba bước tại giải điền kinh Singapore mở rộng  

 
Dương Văn Thái (358) giành HCV 1.500m nam - Ảnh: Bạch Dương

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thanh Phúc là vận động viên duy nhất phá được kỷ lục quốc gia ngay ở ngày thi đấu cuối. Cô gái đến từ Đà Nẵng này đã giành chiến thắng ở nội dung đi bộ 5.000m nữ với thành tích 22 phút 36 giây.

Kết quả trên giúp Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia do chính mình nắm giữ là 22 phút 53 giây 75. Thành quả có được chứng minh sự chuẩn bị nghiêm túc của Thanh Phúc cho mọi giải đấu. Trước khi đến TP.HCM dự giải, vận động viên này đã rời Đà Nẵng lên cao nguyên Lâm Đồng tập huấn.

Trong khi đó các tuyển thủ quốc gia tiếp tục thi đấu vượt trội, giành chiến thắng ở nội dung sở trường. Đỗ Thị Thảo bỏ xa các đối thủ, về nhất cự ly 1.500m nữ với thành tích 4 phút 28 giây 93. Dương Văn Thái khẳng định sức mạnh bằng tấm HCV 1.500m nam với thành tích 3 phút 54 giây 44.

Ở cự ly ngắn, Nguyễn Văn Huynh đoạt HCV 200m nam với thành tích 21 giây 88, Nguyễn Thị Thúy đoạt HCV 200m nữ với thành tích 24 giây 56. Ở 400m rào, Đào Xuân Cường về nhất nam với thành tích 51 giây 92, Nguyễn Thị Huyền về nhất nữ với thành tích 60 giây 17.

Những thông số thành tích khá thấp trên tiếp tục cho thấy các tuyển thủ VN thi đấu dưới sức. Hơn nữa, trình độ khách mời cũng không cao dẫn đến việc các vận động viên VN không khó giành chiến thắng ở hầu hết các nội dung tranh tài.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.