Hamilton tiếp tục tỏa sáng ở Bahrain Grand Prix

07/04/2014 07:02 GMT+7

(TNO) Tay đua nổi tiếng Lewis Hamilton của Mercedes tiếp tục làm lu mờ nhà vô địch Sebastian Vettel (đội Red Bull) khi tỏa sáng ở chặng đua thứ 3 diễn ra tại Bahrain (Bahrain Grand Prix) vào đêm 6.4 (giờ VN) trong khuôn khổ giải vô địch đua xe Thể thức 1 (F1) năm nay.

(TNO) Tay đua nổi tiếng Lewis Hamilton của Mercedes tiếp tục làm lu mờ nhà vô địch Sebastian Vettel (đội Red Bull) khi tỏa sáng ở chặng đua thứ 3 diễn ra tại Bahrain (Bahrain Grand Prix) vào đêm 6.4 (giờ VN) trong khuôn khổ giải vô địch đua xe Thể thức 1 (F1) năm nay.

>> Vettel vô địch F1 thế giới lần thứ 4
>> Các tay đua F1 dọa tẩy chay giải Grand Prix Đức
>> Hamilton giải “cơn khát” thắng chặng ở Hungary

Hamilton tiếp tục tỏa sáng ở Bahrain Grand Prix
Hamilton đã có chiến thắng thứ 24 trong sự nghiệp - Ảnh: AFP

Sau khi lần đầu tiên mất vị trí pole (xuất phát đầu tiên) ở mùa này, Halmilton nhanh chóng qua mặt đồng đội Nico Rosberg để vượt lên dẫn đầu ở vòng đua đầu tiên, trước khi duy trì vị trí trong phần còn lại của chặng đua thứ 900 trong lịch sử F1.

Tay đua người Anh khép lại chặng đua thứ 3 bằng chiến thắng với thời gian 1 giờ 39 phút 42 giây, nhưng chỉ hơn người về thứ 2 là Rosberg đúng 1 giây, trong khi các vị trí tiếp theo thuộc về Sergio Perez (Force India), Ricciardo (Red Bull), Hulkenberg (Force India).

Nhà vô địch Vettel tiếp tục trải qua khởi đầu đầy thất vọng ở mùa giải này với vị trí thứ 6 tại Bahrain, trong khi các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về bộ đôi Massa - Bottas (Williams), Alonso - Raikkonen (Ferrari).

Chiến thắng chặng lần thứ 2 ở mùa này đủ giúp Hamilton (nhà vô địch năm 2008) đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng khi vươn lên ngang bằng thành tích của huyền thoại Juan Manuel Fangio với 24 lần chiến thắng chặng.


Rosberg (trái) và Hamilton đang giúp Mercedes bay cao - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của cặp đôi Hamilton - Rosberg khi thống trị 3 chặng đua đầu ở mùa này cũng là một lời thách thức của đội đua Mercedes gửi đến các đối thủ. Với phong độ đầy ấn tượng, Rosberg (61 điểm) và Hamilton (50 điểm) lần lượt thống trị 2 vị trí đầu bảng xếp hạng các tay đua, còn Vettel xếp ở vị trí thứ 5 với 23 điểm. Đội đua Mercedes giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng các đội đua với 111 điểm, bỏ xa đội xếp sau Force India (44 điểm).

Sự cố lớn nhất ở chặng đua thứ 3 là cú nhào lộn của tay đua Esteban Gutierrez (đội Sauber) sau một sai sót của Maldonado (Lotus) ở vòng 40. Rất may tai nạn không làm Gutierrez bị thương, còn Maldonado nhận án phạt lùi 5 vị trí xuất phát tại chặng đua thứ 4 diễn ra ở Trung Quốc diễn ra vào ngày 20.4.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.