Hàn Quốc lo lắng vé Olympic và Paralympic mùa đông 2018 ế ẩm

28/10/2017 14:05 GMT+7

Trong khi Olympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc) đang lo lắng về tình trạng vé bán ra chỉ hơn 30% thì sự kiện Paralympic cùng dịp càng tệ hại hơn với chỉ 0,2% trên tổng số vé được mua.

Hãng tin Yonhap hôm 27.10 dẫn lời Jo Seoung-lae - một nhà lập pháp địa phương cho hay đã nhận dữ liệu mới nhất từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, trong đó thể hiện chỉ có 457 vé trong tổng số 223.353 vé Paralympic 2018 được bán tính đến ngày 20.10. “Nó sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến doanh thu bán vé khi chỉ có 0,2% vé Paralympic được bán ra ở thời điểm chỉ còn 4 tháng nữa khởi tranh. Paralympic cần được phát huy như Olympic”, ông Jo Seoung-lae nói với Yonhap.
Theo thống kê, số lượng vé xem môn curling (bi đá trên băng) xe lăn ở Paralympic có số lượng bán ra thấp nhất với chỉ 37 vé trong tổng số 40.071 vé, tương đương với tỉ lệ 0,09%. Trong khi đó, lễ khai mạc Paralympic 2018 với hy vọng có doanh thu bán vé tốt nhất nhưng mới bán được 191 vé (hay 9,5%) trong tổng số 20.032 vé.
Các nhà chức trách Hàn Quốc đang tìm mọi cách để thúc đẩy hoạt động bán vế Olympic và Paralympic mùa đông 2018 AFP
Ngoài tình trạng ế ẩm vé xem Paralympic, các số liệu mới nhất cũng chỉ ra rằng mới chỉ có 275.964 trong tổng số 1,07 triệu vé Olympic mùa đông 2018 đã được bán. Một bản cập nhật hồi đầu tháng này cho thấy chỉ có 30,3% trong tổng số 1,07 triệu vé được mua. Số liệu trên cũng tiết lộ rằng mới có 20,7% trong tổng số 760.000 vé dành cho người hâm mộ nước chủ nhà Hàn Quốc được bán ra.
Tuy nhiên, khi được hỏi về tình trạng vé bán quá chậm, một phát ngôn viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết Olympic và Paralympic mùa đông vào năm tới vẫn tiến triển tốt và tự tin sẽ đạt được số lượng vé bán ra như mong muốn. Ban tổ chức 2 sự kiện trên cho biết đã có 59,7% trong số 320,000 vé dành cho người nước ngoài đã được bán. Nhưng trên thực tế con số này đã bao gồm số lượng phân phối cho các đại lý bán vé được ủy quyền tại mỗi quốc gia có tranh tài ở sự kiện. Theo tờ Korean Herald, việc ế ẩm vé Olympic mùa đông 2018 được thể hiện qua tỉ lệ 17,2% vé xem môn khúc côn cầu trên băng được bán ra. Bởi đây là môn thi được xem là phổ biến nhất thể thao mùa đông trên thế giới.
Môn bi đá trên băng xe lăn có số lượng vé bán thấp nhất với chỉ 0,09% vé được bán ra AFP
Trước những con số đáng thất vọng, trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bỏ tiền mua vé như một cách phát động nằm tăng doanh thu bán vé cho 2 sự kiện nói trên trong khi các ngân hàng cho biết sẽ chi gần 1 tỉ won (khoảng 887.000 USD). Tờ Korean Herald nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến việc bán vé ế ẩm bắt nguồn từ hoạt động quảng bá quá yếu kém cho 2 sự kiện của nước chủ nhà Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo báo giới quốc tế, căng thẳng chính trị ở bán đảo Triều Tiên được xem là có tác động đến sự quan tâm của người hâm mộ do lo ngại an ninh. Olympic mùa đông 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 25.2.2018) và sau đó Paralympic sẽ khởi tranh từ ngày 8 - 18.3.2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.