Hấp dẫn Giải lướt ván diều KTA Tour châu Á năm 2016

25/02/2016 18:09 GMT+7

Sáng 25.2, Giải lướt ván diều Kiteboard Tour Asia (KTA) tour châu Á năm 2016 chính thức khai mạc tại vùng biển ở vịnh Ninh Chử, tỉnh Ninh Thuận.

Sáng 25.2, Giải lướt ván diều Kiteboard Tour Asia (KTA) tour châu Á năm 2016 chính thức khai mạc tại vùng biển ở vịnh Ninh Chử, tỉnh Ninh Thuận.

Các tay đua tranh tài môn Lướt ván điềuCác tay đua tranh tài môn Lướt ván điều
Giải do UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam và KTA tổ chức. Có 82 tay đua đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 VĐV Việt Nam tham gia tranh tài theo hình thức Series (chuỗi các giải).
Từ ngày 25 cho đến hết ngày 28.2, các VĐV sẽ tranh tài các môn: Đua ván chèo đứng (Stand up Paddle board), đua tốc độ lướt ván diều và thi đấu biểu diễn kỹ năng lướt ván diều các kiểu cổ điển và tự do.
Các tay đua đang tranh tài môn Đua ván chèo đứng (Stand up Paddle board)
Ông Greg James, Giám đốc thương mại Hiệp hội KTA, cho biết: "Chúng tôi chọn bãi biển Ninh Chử để tổ Giải vô địch Lướt ván diều chính thức đầu tiên đến Việt Nam là vì nơi đây có địa hình, thời tiết thuận lợi cho môn thể thao hiểm này".
Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, nhiều du khách và người dân đã chứng kiến các tay đua nhào lộn, rượt đuổi hết sức mạo hiểm trên sống biển về đích đầy bất ngờ.
Lượt đua ván chèo đứng dành cho nam, VĐV Nguyễn Quốc Hòa (32 tuổi, Bình Thuận) về nhất ở lần đua thứ nhất
Ông Hoàng Minh Huy, người dân địa phương cho biết, mặc dù là người dân vùng biển nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt theo dõi các tay đua điều khiển con diều lướt trên mặt biển, cảm thấy rất thú vị.
Sau khi kết thúc chặng đua ở Việt Nam, giải sẽ tiếp tục với cuộc đua thứ hai diễn ra từ ngày 15 - 20.3 tại Pranburi (Thái Lan) và cuộc đua cuối cùng sẽ diễn ra từ 6 - 10.4, tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Lượt đua ván chèo đứng dành cho nữ, VĐV người Đức Marine Duprat về nhất ở lần đua thứ nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.