Hoàng Ngân chỉ giành HCB

28/07/2013 03:15 GMT+7

Niềm hy vọng lớn nhất của thể thao VN tại World Games 2013 tranh ở Colombia (từ 25.7 đến 7.8) - nữ hoàng karatedo Nguyễn Hoàng Ngân (ảnh) - đã về nhì sau màn tranh tài gay cấn ở nội dung kata nữ vào hôm qua.

Niềm hy vọng lớn nhất của thể thao VN tại World Games 2013 tranh ở Colombia (từ 25.7 đến 7.8) - nữ hoàng karatedo Nguyễn Hoàng Ngân (ảnh) - đã về nhì sau màn tranh tài gay cấn ở nội dung kata nữ vào hôm qua.

Hoàng Ngân mới trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương đã toàn thắng ở vòng bảng trước các võ sĩ của Ý (3/2), Mỹ (4/1) và Ma Rốc (5/0), xếp nhất bảng B. Vào bán kết, Hoàng Ngân thắng võ sĩ người Úc Kamada Maki đến 5/0. Tuy nhiên ở trận tranh chung kết, cô gái vàng của VN đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được ở World Games tại Đài Loan 4 năm trước, khi thua Scordo Sady Brightte (Pháp) 1/4, đành chấp nhận HCB.

 Hoàng Ngân chỉ giành HCB

Ngoài Hoàng Ngân, thể thao VN còn 9 VĐV thi các môn aerobic, bắn cung 3 dây, billards carom 3 băng và wushu. Cũng hôm qua, Mã Minh Cẩm thất thủ ngay vòng 1 trước tay cơ Ý Zanetti Marco 21/40 nên sớm bị loại. Tối qua đến lượt Nguyễn Tiến Cương thi đấu nội dung bắn cung 3 dây. Riêng 2 môn wushu và aerobic đến ngày 2.8 mới thi.

Với 1 HCB, đoàn VN hiện xếp thứ 14 trên tổng số 20 nước đã có huy chương (Ý, Pháp đang cùng dẫn đầu với 5 HCV). Tại World Games lần trước, đoàn VN xếp hạng 38/105 nước tham gia với HCV duy nhất của Hoàng Ngân cùng 3 HCB và 2 HCĐ. 

T.K

>> “Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân vô địch World Games 2009
>> Hoàng Ngân giành HC vàng World Games
>> Việt Nam giành HCB wushu tại World Games lần 8-2009

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.