Huyền thoại Eusebio qua đời ở tuổi 71

06/01/2014 03:00 GMT+7

Bóng đá thế giới bàng hoàng khi hay tin huyền thoại Eusebio, người Bồ Đào Nha (BĐN), vừa qua đời ở tuổi 71.

Bóng đá thế giới bàng hoàng khi hay tin huyền thoại Eusebio, người Bồ Đào Nha (BĐN), vừa qua đời ở tuổi 71.

Ông Eusebio sinh thời và khi còn thi đấu được mệnh danh là “Báo đen” hay “Viên ngọc đen” nhờ lối chơi dũng mãnh, sắc sảo và nguồn gốc xuất thân từ Mozambique (một nước thuộc địa cũ của BĐN). Ông sinh năm 1942, với tên đầy đủ là Eusebio da Silva Ferreira, thường được gọi Eusebio. Ông có 64 lần chơi cho tuyển BĐN, ghi 41 bàn, trong đó đáng nhớ nhất là 9 bàn ghi ở kỳ World Cup 1966 ở nước Anh, và dĩ nhiên không ai quên được 4 bàn thắng lịch sử ông ghi ở trận thắng trước CHDCND Triều Tiên 5-3 tại vòng tứ kết.

Được biết, kỷ lục ghi 41 bàn của ông Eusebio đứng vững cho đến tháng 10.2005 mới bị một tiền đạo BĐN khác phá vỡ là Pauleta. Ở cấp CLB, ông Eusebio thi đấu nhiều nhất cho Benfica (từ năm 1960 đến 1975), với tổng cộng 440 trận ghi 473 bàn. Đoạt chức vô địch Cúp C1 mùa 1961 - 1962, đoạt Quả bóng vàng năm 1965, và 2 lần về nhì năm 1962 và 1966.

Ông Eusebio cũng được xem là người cha tinh thần cho các cầu thủ ngôi sao hiện nay của bóng đá BĐN như siêu sao Cristiano Ronaldo, Nani...

T.Quyết

 >> Sự sống của huyền thoại Schumacher vẫn mong manh
 >> Huyền thoại Schmeichel khuyên M.U mua Ibrahimovic
 >> Huyền thoại F1 Schumacher nguy kịch tính mạng
 >> Huyền thoại F1 Schumacher gặp tai nạn nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.