Hy vọng tiền hung hậu kiết

12/11/2011 01:10 GMT+7

Đó là ý kiến của trưởng đoàn Lâm Quang Thành sau khi VN khởi đầu với kết quả không như mong muốn khi chỉ có 1 HCĐ thay vì HCV hoặc HCB như dự kiến.

Đó là ý kiến của trưởng đoàn Lâm Quang Thành sau khi VN khởi đầu với kết quả không như mong muốn khi chỉ có 1 HCĐ thay vì HCV hoặc HCB như dự kiến.

Tuy nhiên, ông Thành cho rằng thể thao VN vẫn còn rất nhiều hy vọng và cơ hội để vươn lên, bảo đảm chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể trong ngày hôm nay, thể thao VN nhất định phải có vàng khi mọi tầm mắt hướng về Vũ Thị Hương trên đường chạy điền kinh.

Bên cạnh đó, theo ông Thành: “Tôi rất tin tưởng bắn súng vì chị Nhung cũng đã nói với tôi cố gắng mỗi ngày có 1 HCV, bơi lội lần này cũng rất kỳ vọng. Hay các môn võ tại Jakarta. Tôi sẽ có mặt động viên các đội điền kinh, bắn súng, bơi, thể dục, trượt patin, billiards và cờ vua rồi sau đó sẽ đi Jakarta động viên các VĐV những môn còn lại. Tôi nghĩ thể thao VN bao giờ cũng vậy, ban đầu thường có chút trục trặc nhỏ về thành tích. Khởi đầu tuy khó khăn nhưng càng về cuối sẽ càng chơi tốt hơn, nhất định sẽ tiền hung hậu kiết”.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.