Karatedo trên đất cao nguyên

20/04/2010 08:17 GMT+7

phân đường Suzucho karatedo Đắk Lắk là hạt nhân của phong trào Karatedo Tây Nguyên và những vùng phụ cận. Nơi đây đã ghi dấu những thành quả hết sức to lớn của phong trào võ thuật, khai mở và nuôi dưỡng cho nhiều thế hệ môn sinh trưởng thành giàu nghị lực và tâm huyết với hệ phái. Đất cao nguyên cũng đã khơi dậy làn sóng yêu mến, trân trọng và rèn luyện karatedo không mệt mỏi.

Một góc phân đường Suzucho karatedo tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Tấn Lê

phân đường Suzucho karatedo Đắk Lắk là hạt nhân của phong trào Karatedo Tây Nguyên và những vùng phụ cận. Nơi đây đã ghi dấu những thành quả hết sức to lớn của phong trào võ thuật, khai mở và nuôi dưỡng cho nhiều thế hệ môn sinh trưởng thành giàu nghị lực và tâm huyết với hệ phái. Đất cao nguyên cũng đã khơi dậy làn sóng yêu mến, trân trọng và rèn luyện karatedo không mệt mỏi.

Gần 20 năm qua, từ khi võ sư Lê Khắc Ghi đặt nền móng cho Suzucho karatedo, karatedo Đắk Lắk nối tiếp dòng chảy không ngừng. Đắk Lắk đã trở thành chấm son trên bản đồ của phong trào karatedo cả nước; được UB TDTT trước đây, nay là Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cùng chính quyền địa phương đánh giá cao. Các bậc võ sư lão làng trong hệ phái Suzucho luôn biểu dương, ngợi khen. Thập niên 1990 và bước qua kỷ nguyên 2000, phong trào karatedo nở rộ và lên đến đỉnh điểm với trên 60 câu lạc bộ và gần 8.000 môn sinh. Phong trào phát triển đồng đều và rộng khắp trong các nhà văn hóa trung tâm, trường học ở các huyện, thành phố.

Các cuộc thi lên đai đẳng, lên cấp, các giải thi đấu trong tỉnh chủ yếu đều là các môn sinh của hệ phái Suzucho. Biểu tượng, phù hiệu hệ phái được ghi nhận và đặt ở vị trí trang trọng trong những kỳ sinh hoạt lớn và đại lễ của môn phái. Đặc biệt nơi đây đã đào luyện và trưởng thành các thế hệ HLV tài năng và nhiệt huyết đã tình nguyện đến các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung xây dựng phong trào và đã đạt được những thành quả hết sức quý báu.

Sau khi chia tách tỉnh Đắk Lắk thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, phân đường hệ phái Suzucho-karatedo Đắk Lắk vẫn phát triển mạnh mẽ trên bình diện phong trào và nâng cao dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Tấn Lớp, Chủ tịch Hội Karatedo tỉnh nhà. Hiện nay trong toàn tỉnh, riêng phân đường hệ phái Suzucho đã có gần 50 câu lạc bộ và trên 4.000 môn sinh thường xuyên tập luyện. Bên cạnh việc phát triển phong trào, trong những năm qua, các môn sinh của phân đường cũng thường xuyên tham gia thi đấu và giành được nhiều huy chương trong các giải thi đấu cấp khu vực và toàn quốc.

Với thành quả đã đạt được và một truyền thống tốt đẹp, phân đường Suzucho karatedo Đắk Lắk đang tiếp tục phát huy tiềm năng và hứa hẹn nhiều triển vọng.

Tấn Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.