Không chạy đua thành tích ở SEA Games nữa

28/04/2014 03:25 GMT+7

Đó là phát biểu của Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành trước phiên họp cuối cùng gút lại số lượng và nội dung môn thi của Ban tổ chức SEA Games 28 vào ngày mai, 29.4.

Đó là phát biểu của Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành trước phiên họp cuối cùng gút lại số lượng và nội dung môn thi của Ban tổ chức SEA Games 28 vào ngày mai, 29.4.

 Bóng đá nữ bị gạch tên khỏi SEA Games cũng không còn quá quan trọng, bởi trước mắt là cần giành vé dự World Cup - Ảnh: Bạch Dương
Bóng đá nữ bị gạch tên khỏi SEA Games cũng không còn quá quan trọng, bởi trước mắt là cần giành vé dự World Cup - Ảnh: Bạch Dương

Cách đây ít ngày, Tổng cục TDTT đã nhận được thông báo bằng văn bản của Singapore về 36 môn ở SEA Games 28 vào mùa hè năm sau. Cuộc họp vào ngày 29.4 thực chất chỉ mang ý nghĩa về mặt thủ tục vì theo ông Thành: “Họ đã chốt xong xuôi các môn rồi. Có đấu tranh gì cũng chẳng ăn thua nữa đâu”.

Đáng tiếc nhất là 3 môn mỏ vàng đã bị mất tên gồm vovinam, vật, karatedo. khiến VN mất ít nhất từ 15 - 20 HCV bởi tại SEA Games 27, chỉ riêng vật đã mang về 10 HCV, karatedo 3 HCV, vovinam 6 HCV. Đây hoàn toàn không phải những môn mạnh của Singapore nên chủ nhà SEA Games 28 không muốn bị các nước khác, đặc biệt là VN hay Malaysia, Thái Lan qua mặt. Thêm vào đó cử tạ, petanque (bi sắt) và xe đạp địa hình cũng bị xóa tên khiến VN mất thêm khoảng 4 - 5 HCV nữa.

Singapore cũng chính thức thông báo họ chỉ tổ chức nội dung nam và loại bỏ nội dung nữ ở các môn bóng đá, cầu mây, pencak silat. Sở dĩ Singapore không muốn tổ chức bóng đá nữ vì biết thừa không thể cạnh tranh nổi top 3 với VN, Thái Lan, Myanmar. Ở môn futsal, Ban tổ chức SEA Games cũng cho biết họ không có điều kiện tổ chức môn này! Trong môn billiard-snooker, Singapore đã gạt thẳng tay những nội dung như billiard Anh, pool mà chỉ giữ lại carom 1 băng. Chỉ có một niềm an ủi nhỏ khi Singapore đồng ý bổ sung đua thuyền rowing nhưng hạn chế số lượng nội dung cũng như VĐV của mỗi nước và không có một vài nội dung mạnh của VN.

Trước tình hình này, ông Lâm Quang Thành phát biểu: “Theo quan điểm cá nhân tôi, thể thao VN đã đến lúc không đặt nặng thành tích cũng như không nhất thiết phải chạy đua tại SEA Games nữa. Top 3 thì tốt nhưng nếu có thấp hơn là top 4 cũng không thể coi là thất bại. VN cần phải hướng đến những sân chơi lớn hơn như ASIAD, Olympic mà SEA Games 28 năm 2015 chỉ như một bước đệm mà thôi”.

Lan Phương

 >> Quá tải vì bệnh thành tích
 >> Campuchia thưởng đậm cho các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 2013
 >> Bản sắc của đội bóng quan trọng hơn thành tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.