Không có thể hình, billiards, cờ tại Asiad 17

07/02/2012 03:54 GMT+7

Ban tổ chức Asian Games (Asiad) Incheon 2014 vừa chính thức công bố lịch thi đấu tại Á vận hội từ ngày 19.9 đến 4.10 tại Hàn Quốc.

Ban tổ chức Asian Games (Asiad) Incheon 2014 vừa chính thức công bố lịch thi đấu tại Á vận hội từ ngày 19.9 đến 4.10 tại Hàn Quốc.

Theo đó, có tổng cộng 437 bộ huy chương của 36 môn thi đấu, trong đó có 28 môn nằm trong chương trình Olympic như điền kinh, bơi lội, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, bóng rổ, quyền anh, xe đạp, judo, taekwondo, bắn súng, đấu kiếm, vật, cử tạ... và 8 môn đặc thù của khu vực châu Á, đáng chú ý vẫn có karatedo, wushu và cầu mây là các môn thế mạnh của VN. Nếu so với các môn thế mạnh khác của VN từng thành công tại Asiad trước đây thì thể hình (đoạt HCV tại Asiad Busan 2002 của Lý Đức), billiards (HCB Asiad Doha 2006 của Dương Anh Vũ), cờ (HCB Asiad Quảng Châu 2010 của Lê Quang Liêm) không có trong chương trình thi đấu.

Như vậy so với Asiad 16 tại Quảng Châu, số môn thi đấu từ 42 môn được rút xuống còn 36 và số nội dung từ 476 cũng chỉ còn 437 bộ HC.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.