Kim Yuna mất HCV

22/02/2014 03:00 GMT+7

Người đẹp của Hàn Quốc, “Nữ hoàng trượt băng” Kim Yuna không thể bảo vệ chiếc HCV đoạt được tại Thế vận hội ở Vancouver, khi bất ngờ để thua trong bài thi tự do diễn ra rạng sáng qua ở Sochi.

Người đẹp của Hàn Quốc, “Nữ hoàng trượt băng” Kim Yuna không thể bảo vệ chiếc HCV đoạt được tại Thế vận hội ở Vancouver, khi bất ngờ để thua trong bài thi tự do diễn ra rạng sáng qua ở Sochi.

Cô chỉ về nhì với chiếc HCB, trong khi nữ VĐV 17 tuổi Adelina Sotnikova đã thi đấu chói sáng trở thành nữ VĐV đầu tiên của Nga trong lịch sử giành HCV nội dung đơn nữ trượt băng nghệ thuật.

Ở trận chung kết môn hockey nữ, tuyển Canada lại thắng đội Mỹ, lần này với tỷ số 3-2 và đoạt HCV lần thứ 4 liên tiếp tại 4 kỳ Thế vận hội gần đây. Kết thúc ngày thi đấu thứ 13, Na Uy đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 HCV, tiếp theo là Mỹ, Đức cùng có 8 HCV. Chủ nhà Nga vươn lên hạng 4 với 7 HCV cùng với Canada.

G.L

>> Tiger Woods thừa nhận hẹn hò với "nữ hoàng trượt tuyết
>> “Nữ hoàng” trượt tuyết Lindsey Vonn gặp nạn
>> Nữ hoàng trượt tuyết Lindsey Vonn mê đắm Federer

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.