Lận đận Sanest Khánh Hòa

19/03/2010 00:34 GMT+7

Trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa (KH) được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch khi có trong tay “oanh tạc cơ” hàng đầu VN Ngô Văn Kiều, chuyền hai dày dặn kinh nghiệm Lê Hồng Huy và ngoại binh Affan (Indonesia), Wang Hai Peng (Trung Quốc).

Ngô Văn Kiều đổ gục trên sân sau thất bại của Sanest Khánh Hòa trước Hoàng Long Long An - Ảnh: Thanh Tùng

Trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa (KH) được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch khi có trong tay “oanh tạc cơ” hàng đầu VN Ngô Văn Kiều, chuyền hai dày dặn kinh nghiệm Lê Hồng Huy và ngoại binh Affan (Indonesia), Wang Hai Peng (Trung Quốc).

Tuy nhiên, việc KH thua liền 2 trận trước TP.HCM 2-3, Hoàng Long Long An 1-3 và thắng chật vật đội yếu Quân đoàn 4 với tỷ số 3-2 đã làm người hâm mộ khá thất vọng. Chiều qua, đoàn quân phố biển bị Quân đoàn 4 dẫn 2-1, thắng ván tư 25/23 và thắng ván chót nghẹt thở 15/13 một cách kém thuyết phục.

Những kết quả kém cỏi này khó giúp KH lọt vào vòng chung kết, nhưng quan trọng hơn là họ đã đánh mất hình ảnh của chính mình. Sự chủ quan phải trả giá trong các trận đấu (nhất là trận thua TP.HCM) là một chuyện, nhưng xem KH chơi, có cảm giác họ thiếu tôn trọng đối thủ, thể lực mau chóng giảm sút, chắn bóng kém chuẩn xác, phòng thủ bước một còn lúng túng và vẫn còn khá nhiều trục trặc trong phối hợp. Hơn nữa bên cạnh đó một vài vị trí của KH thay vào còn non kinh nghiệm nên tâm lý kém.

Nhưng dù vậy điểm yếu lớn nhất của KH lộ rõ qua 3 trận đấu là vẫn còn dựa quá nhiều vào Ngô Văn Kiều. Bóng vẫn được dồn cho Kiều liên tục khiến anh không thể phân phối sức tốt nên càng đánh càng kém dần và gần như bị đối thủ bắt bài. Chính chiến thuật xơ cứng đó làm cho KH không bật lên được trong những thời điểm quyết định. Hôm qua tay đập Affan bị chấn thương trong trận gặp Quân đoàn 4 nên càng khiến cho KH thêm khó khăn.

Các kết quả khác trong hôm qua: Bảng A, nữ Giấy Bãi Bằng thắng Phòng không Không quân 3-2, PV Oil Thái Bình thắng Hà Nội 3-0, nam Hoàng Long Long An thắng Bình Dương 3-0. Tại bảng B ở Gia Lai, nữ Truyền hình Vĩnh Long thắng Ngân hàng Công thương 3-1, Vietsovpetro thắng Tân Bình (TP.HCM) 3-0, nam Dầu khí VN thắng Đức Long Quân khu 5 3-0, Thể Công thắng Quân khu 7 3-1.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.