Lê Quang Liêm bất phân thắng bại kỳ thủ Pháp hạng 6 thế giới

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/01/2019 09:28 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.714) xuất sắc cầm hòa kỳ thủ hạng 6 thế giới Vachier Lagrave Maxime (Pháp, elo 2.780) ở ván đấu thứ 8 giải cờ vua quốc tế Gibraltar (Anh) diễn ra rạng sáng nay.

Vachier Lagrave Maxime năm nay 28 tuổi, là kỳ thủ số 1 cờ vua Pháp và là hạt giống số 1 giải Gibraltar. Năm 2016, kỳ thủ này vươn lên mức elo cao nhất sự nghiệp là 2.819 đồng thời chiếm hạng nhì trên bảng xếp hạng cờ vua thế giới. Vachier Lagrave Maxime cũng từng đăng quang giải trẻ thế giới năm 2009 và đoạt nhiều danh hiệu vô địch các giải quốc tế mở rộng.

Lê Quang Liêm (trái) trong trận đấu với Vachier Lagrave Maxime Gibraltar chess

Trước cuộc đối đầu này, cả Vachier Lagrave Maxime lẫn Quang Liêm đều có cùng 5,5 điểm và bằng nhau cả ván thắng lẫn ván hòa với 4 thắng, 3 hòa. Để bứt phá cạnh tranh ngôi vô địch, Vachier Lagrave Maxime cần đánh bại Quang Liêm nhưng bất thành.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam với thuận lợi cầm quân trắng (đi trước) khiển khai thế trận phòng ngự chắc chắn với những nước đi chuẩn xác mà người hâm mộ xem, bình luận trực tiếp rằng: “đánh như sách giáo khoa”. Với phong độ tốt của Quang Liêm, Vachier Lagrave Maxime không thấy được cơ hội giành chiến thắng nên chấp nhận bất phân thắng bại sau 37 nước đi.

Lê Quang Liêm trả lời phỏng vấn sau khi chia điểm với hạt giống số 1 Vachier Lagrave Maxime Gibraltar chess

Cầm hòa được hạt giống số 1 giúp Quang Liêm nâng mạch bất bại lên 8 ván (4 thắng, 4 hòa) và tạm xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng, kém nhóm 3 kỳ thủ dẫn đầu 0,5 điểm.

Đối thủ của Quang Liêm ở ván 9 cũng là ván áp chót là kỳ thủ Trung Quốc Yu Yangyi (elo 2.764). Đây là ván đấu rất quan trọng với Quang Liêm lẫn Yu Yangyi, kỳ thủ giành chiến thắng sẽ rộng đường cạnh tranh ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.