Lê Quang Liêm bứt phá mạnh mẽ ở giải Cờ vua FIDE Grand Swiss

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/10/2019 07:42 GMT+7

Rạng sáng nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.708) giành chiến thắng trước Parham Maghsoodloo (Iran, elo 2.664) ở ván đấu thứ 10 cũng là ván áp chót tại giải FIDE Grand Swiss diễn ra tại Anh.

Đây là ván đấu mà Quang Liêm cầm quân trắng (đi trước) tổ chức thế cờ tấn công hiệu quả, dồn ép đối thủ cho đến khi chiếu bí ở nước cờ thứ 35, buộc kỳ thủ Iran phải bắt tay thua cuộc.
Chiến thắng ấn tượng ở ván đấu then chốt đưa Quang Liêm (hạt giống 19) bứt phá lên đồng hạng 9 trên bảng xếp hạng tổng sắp với 6,5 điểm, kém kỳ thủ dẫn đầu Fabiano (Mỹ) 1 điểm và kém nhóm nhì với 7 kỳ thủ khoảng cách 0,5 điểm.

Lê Quang Liêm (trái) trong ván thắng trước kỳ thủ Iran

chess.com

Cơ hội vô địch rất khó nhưng Quang Liêm hoàn toàn có thể đạt thứ hạng cao hơn nếu thắng ở ván cuối trước David Paravyan (Nga, elo 2.602). Đến thời điểm hiện tại, Quang Liêm tích lũy được 3,3 bậc elo, đạt hiệu suất thi đấu tương đương kỳ thủ có elo 2.732.

Trường Sơn (trái) hòa nhanh với kỳ thủ Ấn Độ

chess.com

Trong khi đó kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.638) hòa nhanh sau 18 nước đi trước Vidit Santosh Gujrathi (Ấn Độ, elo 2.718). Với 6 điểm sau 10 ván, Trường Sơn tạm xếp hạng 32, hài lòng với việc được tích lũy 5,4 bậc elo, hiệu suất thi đấu 2.659. Đối thủ của Trường Sơn ở ván cuối là kỳ thủ Nga Maxim Matlakov (elo 2.716).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.