Lê Quang Liêm giành suất World Cup cờ vua 2013

26/05/2013 19:30 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, mặc dù chỉ xếp thứ 4 chung cuộc tại giải Cờ vua vô địch Châu Á 2013, diễn ra tại Philippines, nhưng kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.714) vẫn có suất tham dự World Cup cờ vua 2013, diễn ra vào tháng 8 tại Tronmso (Na Uy).

(TNO) Ngày 26.5, mặc dù chỉ xếp thứ 4 chung cuộc tại giải Cờ vua vô địch Châu Á 2013, diễn ra tại Philippines, nhưng kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.714) vẫn có suất tham dự World Cup cờ vua 2013, diễn ra vào tháng 8 tại Tronmso (Na Uy).

>> Quang Liêm mở màn thuận lợi tại Philippines
>> Lê Quang Liêm đăng quang tại giải Vô địch cờ nhanh quốc gia 2013
>> Quang Liêm độc chiếm ngôi đầu

 
Quang Liêm là một trong ba kỳ thủ Việt Nam sẽ góp mặt tại giải World Cup cờ vua 2013 vào tháng 8 - Ảnh: Bạch Dương

Ở ván thứ 9 cuối cùng, Quang Liêm bị cầm hòa bởi đối thủ bị đánh giá yếu hơn của nước chủ nhà Barbosa Oliver (elo 2.566).

Đây là trận đấu mà Quang Liêm gặp bất lợi vì phải cầm quân đen (đi hậu) trước một Barbosa chủ động tìm một kết quả hòa hướng đến vị trí á quân chung cuộc. Kỳ thủ chủ nhà trong vòng 4 nước cuối chỉ lo chạy quân mã đồng thời bắt ngược lại quân hậu của Liêm.

Sau 17 nước đấu trí, ván cờ đi vào bế tắc và Quang Liêm đành chấp nhận một kết quả hòa.

Đây là một kết quả đáng tiếc bởi cũng ở ván cuối, kỳ thủ Trung Quốc Li Chao B đã chia điểm với Mark Paragua, bảo toàn cách biệt 0,5 điểm so với nhóm bám đuổi để chính thức giành ngôi vô địch với 7 điểm. Cùng có 6,5 điểm nhưng Quang Liêm vẫn xếp hạng 4 sau Oliver Barbosa và Mark Paragua.

Mặc dù vậy, với kết quả trên cũng đã đủ giúp Quang Liêm đạt được mục tiêu đặt ra từ đầu là giành suất chính thức tham dự World Cup cờ vua diễn ra vào tháng 8 tại Na Uy.

Đây là suất dự World Cup cờ vua thứ 3 của Việt Nam bởi trước đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam) và Nguyễn Thị Thanh An (nữ) đã giành được 2 suất.

Ở giải nữ, chức vô địch giải thuộc về kỳ thủ Trung Quốc Huang Qian (elo 2.469) với 7 điểm. Trong số các nữ kỳ thủ Việt Nam, người có thứ hạng cao nhất là Phạm Lê Thảo Nguyên khi đứng thứ 14 với 5 điểm.

Sau khi kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ sẽ còn tiếp tục tranh tài ở nội dung cờ chớp, cũng diễn ra trong vòng 9 ván nhưng kết quả được tính riêng, không gộp chung vào thành tích với cờ tiêu chuẩn.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.