Lê Tú Chinh đạt thành tích tốt hơn HCV SEA Games 28

13/06/2017 21:23 GMT+7

Cô gái TP.HCM đã thể hiện phong độ rất ổn định và đạt kết quả tốt hơn mong đợi tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng khởi tranh ngày 12.6 (giải đấu được coi là bước đệm quan trọng trước SEA Games 29 vào tháng 8).

[VIDEO]: LÊ TÚ CHINH ĐOẠT HCV TẠI THÁI LAN
Ở chung kết, cô gái 20 tuổi đạt kết quả rực rỡ với thành tích 11 giây 47, giành HCV. Chinh là một tài năng điền kinh đặc biệt của TP.HCM và được đầu tư sâu với chỉ tiêu giành HCV SEA Games 29.
Ở ngày thi đấu đầu tiên giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017, ngoài HCV của Tú Chinh, VN còn giành thêm 4 HCV khác của Vũ Thị Ly nội dung 1.500 m nữ với thành tích 4 phút 40 giây 93, Phạm Thị Huệ nội dung 10.000 m nữ với thành tích 35 phút 30 giây 27; Dương Văn Thái nội dung 1.500 m nam với thành tích 3 phút 55 giây 61; Nguyễn Văn Lai nội dung 10.000 m nam với thành tích 31 phút 25 giây 05.
Giải có sự tham dự của các VĐV Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Lào, Myanmar, VN; kết thúc ngày 15.6 (VTV6 và HTV Thể thao truyền hình trực tiếp). 
Ở ngày thi đấu thứ hai (13.6) của giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017, đội tuyển VN đoạt thêm 4 HCV, 1 HCB. 4 chức vô địch thuộc về Vũ Đức Anh nội dung nhảy cao nam với thành tích 2,16m; Dương Văn Thái nội dung 800m nam với thành tích 1 phút 52 giây; Vũ Thị Ly nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 11 giây; Nguyễn Thị Oanh nội dung 3000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 13 giây 05. HCB thuộc về Nguyễn Thành Nhân nội dung nhảy cao nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.