Liu Xiang thất bại

16/03/2010 09:48 GMT+7

Đã không có điều kỳ diệu xảy ra ở nội dung chạy vượt rào 60m tại giải điền kinh trong nhà 2010 được tổ chức tại Doha (Qatar) khi VĐV người Trung Quốc, Liu Xiang (ảnh), đã thất bại trong ngày thi đấu hôm qua. Liu Xiang chỉ về thứ 7 trong số 8 VĐV góp mặt ở đường chạy này.

Ảnh: AFP

Đã không có điều kỳ diệu xảy ra ở nội dung chạy vượt rào 60m tại giải điền kinh trong nhà 2010 được tổ chức tại Doha (Qatar) khi VĐV người Trung Quốc, Liu Xiang (ảnh), đã thất bại trong ngày thi đấu hôm qua. Liu Xiang chỉ về thứ 7 trong số 8 VĐV góp mặt ở đường chạy này.

Thành tích của Liu Xiang chỉ là 7,65 giây. Dù vậy, thành tích này cũng đã được xem là một thành công đối với Liu Xiang bởi đã có lúc anh tưởng như đã phải giã từ sự nghiệp sau khi bị chấn thương gân khoeo. Chính chấn thương này đã khiến anh không thể bảo vệ chiếc HCV nội dung chạy 110m vượt rào ở Olympic Bắc Kinh cách đây hai năm.

Trong khi đó, tấm HCV ở nội dung 60m vượt rào ở giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà năm nay đã thuộc về VĐV người Cuba, Dayron Robles với thành tích 7,34 giây. Thành tích của Dayron Robles chỉ hơn người về nhì là VĐV người Mỹ, Terrence Trammell 0,02 giây. Về ở vị trí thứ 3 là đồng hương của Terrence Trammell, David Oliver với thành tích 7,44 giây.

Trên đường chạy 3.000m, VĐV 35 tuổi Bernard Lagat đã trở thành VĐV đầu tiên và là người cao tuổi nhất của Mỹ giành được HCV cho nước Mỹ ở cự ly này với thành tích 7’37”97.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.