'Lò' Vũ Mạnh Cường thắng lớn

30/07/2013 03:30 GMT+7

Sau một tuần thi đấu tại Lào Cai với 24 đoàn dự tranh, giải bóng bàn trẻ, thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2013 đã kết thúc với thắng lợi thuộc về các tay vợt nam Hà Nội T&T và nữ TP.HCM.

Sau một tuần thi đấu tại Lào Cai với 24 đoàn dự tranh, giải bóng bàn trẻ, thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2013 đã kết thúc với thắng lợi thuộc về các tay vợt nam Hà Nội T&T và nữ TP.HCM.

Với sự dẫn dắt của cựu vô địch SEA Games Vũ Mạnh Cường, CLB Hà Nội T&T đứng nhất toàn đoàn khi thể hiện sức mạnh đều mọi tuyến và đoạt 11 HC (5 vàng, 4 bạc, 2 đồng), trong đó 2 HCV ở các nội dung đồng đội trẻ nam (Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Hùng Anh, Bùi Trung Kiên) và thiếu niên nam 12 -13 tuổi; 3 HCV cá nhân còn lại thuộc về Đinh Anh Hoàng (thiếu niên 12 - 13), Nguyễn Anh Đức (thiếu niên 14 - 15) và Bùi Trung Kiên (trẻ nam).

Trận chung kết trẻ nam diễn ra rất hấp dẫn khi Trung Kiên thắng tay vợt Hải Dương Đoàn Bá Tuấn Anh (tay vợt VN duy nhất vào đến vòng 3 đơn nam giải vô địch châu Á 2013) với tỷ số 4-3.

Đoàn TP.HCM xếp nhì toàn đoàn với 12 HC (3 vàng, 4 bạc, 5 đồng), trong đó 3 HCV đều thuộc các tay vợt nữ: đồng đội trẻ nữ, nhi đồng nữ (Nguyễn Thị Xuân Mai) và trẻ nữ (Nguyễn Bạch Thanh Thư - thắng Nguyễn Thị Phương Linh của Hà Nội T&T 4-2 ở chung kết). Ba đoàn xếp tiếp theo theo thứ tự là Hải Dương (3 vàng, 2 bạc, 4 đồng), Lâm Đồng (2 vàng, 1 bạc, 2 đồng) và Long An (1 vàng, 1 bạc, 1 đồng).   

Nhựt Quang

>> Lão tướng Vũ Mạnh Cường thua ngược
>> Vũ Mạnh Cường tái xuất bất thành
>> Vũ Mạnh Cường trở lại ở tuổi 40
>> Từ Vũ Mạnh Cường đến Đoàn Kiến Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.