Lợi thế cho đội Ferarri

14/03/2010 09:44 GMT+7

Tối qua, giải đua xe công thức I (F1) năm 2010 đã chính thức khởi tranh với cuộc đua phân hạng chặng đua Bahrain Grand Prix. Sau khi có kết quả chung cuộc, vị trí dẫn đầu ở cuộc đua phân hạng chặng đua Bahrain Grand Prix đã thuộc về tay đua trẻ Sebastian Vettel, á quân mùa giải trước, của đội Red Bull với thành tích 1’54”10 giây.

Ferrrari có hai tay đua xuất phát ở vị trí thứ 2 và 3 - Ảnh: AFP

Tối qua, giải đua xe công thức I (F1) năm 2010 đã chính thức khởi tranh với cuộc đua phân hạng chặng đua Bahrain Grand Prix. Sau khi có kết quả chung cuộc, vị trí dẫn đầu ở cuộc đua phân hạng chặng đua Bahrain Grand Prix đã thuộc về tay đua trẻ Sebastian Vettel, á quân mùa giải trước, của đội Red Bull với thành tích 1’54”10 giây.

Tuy nhiên, đội đua được dự báo có nhiều cơ hội thắng chặng Bahrain Grand Prix lại thuộc về Ferrari với việc Felipe Massa và Fernando Alonso giành được 2 vị trí kế tiếp nhau là thứ 2 và 3. Kết quả này sẽ giúp hai tay đua của đội Ferrari hỗ trợ nhau tốt hơn về phương diện chiến thuật trên đường đua sắp tới.

Trong khi đó, nhà vô địch năm 2008, Lewis Hamilton của đội McLaren cán đích ở vị trí thứ 4.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.