Lướt giữa không trung

04/01/2010 13:55 GMT+7

(TNO) Ngày 3.1.2010, giải trượt tuyết vượt bốn quả đồi (four-hills ski jumping tournament) đã kết thúc chặng đấu thứ ba tại Innsbruck (Áo) với chiến thắng thuộc về vận động viên chủ nhà Gregor Schlierenzauer. Về nhì là vận động viên của Thụy Sĩ Simon Ammann và xếp thứ ba là vận động viên Phần Lan Janne Ahonen.

(TNO) Ngày 3.1.2010, giải trượt tuyết vượt bốn quả đồi (four-hills ski jumping tournament) đã kết thúc chặng đấu thứ ba tại Innsbruck (Áo) với chiến thắng thuộc về vận động viên chủ nhà Gregor Schlierenzauer. Về nhì là vận động viên của Thụy Sĩ Simon Ammann và xếp thứ ba là vận động viên Phần Lan Janne Ahonen.

Được biết, cuộc thi này trải qua bốn chặng tại bốn quả đồi khác nhau. Ở chặng đầu tiên diễn ra tại Oberstdorf (Đức) vào ngày 29.12.2009, vận động viên Áo Andreas Kofler về nhất; còn ở chặng hai tại Garmisch-Partenkirchen (Đức) vào ngày 1.1.2010, chiến thắng thuộc về Schlierenzauer. Hiện Andreas Kofler đang xếp đầu bảng xếp hạng.

Chặng cuối cùng diễn ra vào ngày 6.1 tới tại Bischofshofen (Áo) sẽ xác định được người chiến thắng chung cuộc. Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc thi ở chặng ba ngày 3.1:

 




























VĐV Gregor Schlierenzauer - người chiến thắng ở chặng ba

Tiến Dũng
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.