Missy Franklin đi vào lịch sử bơi lội thế giới

05/08/2013 15:52 GMT+7

(TNO) Sáng nay (5.8, giờ VN), nữ kình ngư 18 tuổi người Mỹ, Missy Franklin cùng các đồng đội ở đội bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) với thành tích 3 phút 53 giây 23. Đội Úc đoạt huy chương bạc (HCB) với thời gian 3 phút 55 giây 22. Còn Nga nhận huy chương đồng (HCĐ).

(TNO) Sáng nay (5.8, giờ VN), nữ kình ngư 18 tuổi người Mỹ, Missy Franklin cùng các đồng đội ở đội bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) với thành tích 3 phút 53 giây 23. Đội Úc đoạt huy chương bạc (HCB) với thời gian 3 phút 55 giây 22. Còn Nga nhận huy chương đồng (HCĐ).

>> Missy Franklin mất HCV 100m tự do
>> Missy Franklin xứng đáng kế vị Michael Phelps
>> “Tên lửa” Missy Franklin

Missy Franklin đi vào lịch sử bơi lội thế giới
Franklin (bìa trái) giành 6 HCV tại giải VĐTG - Ảnh: AFP

Với chiếc HCV trong ngày thi đấu cuối tại giải vô địch thế giới (VĐTG) ở Barcelona, Tây Ban Nha này, Franklin có biệt danh “Tên lửa Missy” chính thức sở hữu đến 6 HCV và đi vào lịch sử làng bơi lội thế giới là nữ kình ngư đầu tiên đoạt nhiều HCV nhất tại một giải VĐTG.

Trước đó, Franklin đoạt HCV các nội dung 100m, 200m bơi ngửa, 200m tự do và 2 nội dung tiếp sức 4x100m, 4x200m tự do. Tiếc là Franklin không phá được kỷ lục thế giới nào.

Tuy nhiên, với thành tích không thua kém gì so với đàn anh Michael Phelps (đã giải nghệ), Franklin giờ đây xứng đáng với danh xưng “Siêu kình ngư” và sẽ trở thành đầu tàu của bơi lội Mỹ tại Olympic 2016 cùng với đồng nghiệp trẻ hơn 2 tuổi, Katie Ledecky (đoạt 4 HCV ở giải lần này).

Trước đây, trong lịch sử bơi lội chỉ có 1 nữ kình ngư từng đoạt 6 HCV là VĐV người Đông Đức cũ, Kristin Otto, nhưng là tại kỳ Olympic 1988 chứ không phải giải VĐTG. Các giải VĐTG trước đây có 2 VĐV đoạt nhiều HCV nhất nhưng chỉ đến con số 5 là Tracy Caulkins (1978) và Libby Trickett (2007). Nay kỷ lục này đã bị Franklin phá vỡ với 6 HCV.

Trong khi đó, ở các nội dung còn lại, nữ kình ngư người Hungary Katinka Hosszu đoạt 2 HCV 200m và 400m cá nhân hỗn hợp. Kịch tính nhất là ở nội dung 50m bơi ếch, nữ kình ngư người Lithuania Ruta Meilutyte dù phá KLTG ở đợt thi bán kết, nhưng chung kết cô chỉ về thứ 2 nhận HCB với thời gian 29 giây 59, thua đối thủ người Nga, Yuliya Yefimova đoạt HCV với thành tích phá kỷ lục quốc gia là 29 giây 52.

Ở nam, nội dung được chờ đợi nhất là đợt bơi chung kết tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Đội bơi Mỹ được đánh giá cao sẽ đoạt HCV với các kình ngư tên tuổi như Matt Grevers, Kevin Cordes, Ryan Lochte và Nathan Adrian. Thế nhưng đã bị loại vì phạm quy. Nhờ đó đội Pháp đoạt HCV với thành tích 3 phút 31 giây 51.

Dẫu vậy, nhờ sự xuất sắc của các nữ kình ngư, bơi lội Mỹ đã đoạt ngôi nhất toàn đoàn với 13 HCV, 8 HCB và 8 HCĐ. Trung Quốc xếp thứ 2 với 5 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Tiếp theo là Pháp (4 HCV); Úc 3 HCV…

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.