Nadal chật vật vào vòng 4

29/03/2010 23:46 GMT+7

Nadal ở giải này chỉ được xếp hạt giống số 4, và đã gặp nhiều trở ngại ngay séc đầu tiên khi phải nỗ lực hết mình mới vượt qua David Nalbandian, và kết thúc với tỷ số 6-7 (8-10), 6-2, 6-2 sau gần 2 giờ 30 phút. Hiện Nadal vẫn đang tìm kiếm cho mình một danh hiệu vô địch sau gần 11 tháng trắng tay (giải gần nhất mà anh vô địch là Rome Masters hồi tháng 5.2009).

Ảnh: Reuters

Nadal ở giải này chỉ được xếp hạt giống số 4, và đã gặp nhiều trở ngại ngay séc đầu tiên khi phải nỗ lực hết mình mới vượt qua David Nalbandian, và kết thúc với tỷ số 6-7 (8-10), 6-2, 6-2 sau gần 2 giờ 30 phút. Hiện Nadal vẫn đang tìm kiếm cho mình một danh hiệu vô địch sau gần 11 tháng trắng tay (giải gần nhất mà anh vô địch là Rome Masters hồi tháng 5.2009).

Ở các trận đấu khác, Roddick và Tsonga đều giành quyền đi tiếp khá dễ dàng. Trước đó, tay vợt số 1 thế giới Roger Federer cũng vào vòng 3 với chiến thắng trước Lapentti với tỷ số 6-3, 6-3. Ở nội dung đơn nữ, Kuznetsova, Wozniacki, Venus Williams, Azarenka, Radwanska và Jankovic lẫn hai tay vợt người Bỉ Kim Clijsters và Justine Henin... đều vào vòng 4. (Yahoo! Sports)

* Cựu HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson đã nhận lời dẫn dắt đội Bờ Biển Ngà với một bản hợp đồng không được tiết lộ chi tiết cụ thể. Báo chí thế giới dự đoán rằng, có thể ông Eriksson chỉ làm “thời vụ” với một mức lương nhất định, và nếu Bờ Biển Ngà giành thành tích khả quan ở VCK World Cup 2010, thì mới có thể tiến tới một hợp đồng lâu dài. (Reuters)

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.