Nadal rút lui khỏi Úc mở rộng 2013

30/12/2012 03:20 GMT+7

Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố rút lui tại giải đấu giao hữu Abu Dhabi vì dính vi rút dạ dày, hôm qua tay vợt từng số 1 thế giới Rafael Nadal lại gây thất vọng cho người hâm mộ khi quyết định rút lui khỏi giải Doha Open và giải Úc mở rộng do chưa đủ sức khỏe để thi đấu.

Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố rút lui tại giải đấu giao hữu Abu Dhabi vì dính vi rút dạ dày, hôm qua tay vợt từng số 1 thế giới Rafael Nadal lại gây thất vọng cho người hâm mộ khi quyết định rút lui khỏi giải Doha Open và giải Úc mở rộng do chưa đủ sức khỏe để thi đấu.

Trên trang cá nhân của mình, Nadal nói rằng anh rất tiếc vì đã không đáp ứng được sự chờ đợi của giới mộ điệu làng banh nỉ bởi thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục và nếu có tham gia cũng sẽ không thể hiện được gì nhiều. Vì vậy Nadal đã nói lời xin lỗi về sự rút lui này.

Việc chưa thể trở lại thi đấu và tham gia 2 giải đấu trên sẽ khiến cho Nadal rơi ra khỏi tốp 4 trên bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ ngày 23.5.2005, bởi anh sẽ bị trừ đến 1.290 điểm (trong đó 1.200 điểm từ giải Úc mở rộng). Tại Úc mở rộng 2012, Nadal đã để thua Novak Djokovic trong trận chung kết sau năm ván kéo dài gần 6 giờ thi đấu. Đây cũng là lần thứ hai Nadal không thể tham dự Úc mở rộng. Trước đó là vào năm 2006, ông “vua đất nện” cũng buộc phải rút lui vì chấn thương bàn chân.

M.Tân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.