Nhầm lẫn tai hại của ban tổ chức Olympic 2012

26/07/2012 06:57 GMT+7

(TNO) Trước trận đấu giữa tuyển nữ CHDCND Triều Tiên và Colombia diễn ra rạng sáng nay (26.7, giờ VN), các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã phản đối không ra sân khi thấy quốc kỳ của Hàn Quốc được chiếu trên màn hình lớn trên sân.

(TNO) Trước trận đấu giữa tuyển nữ CHDCND Triều Tiên và Colombia diễn ra rạng sáng nay (26.7, giờ VN), các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã phản đối không ra sân khi thấy quốc kỳ của Hàn Quốc được chiếu trên màn hình lớn trên sân.

>> VTV trực tiếp 33 trận bóng đá Olympic
>> Số lượng kỷ lục nguyên thủ quốc gia dự lễ khai mạc Olympic 2012
>> CHDCND Triều Tiên vẫn bí ẩn ở Olympic

Nhầm lẫn tai hại của ban tổ chức Olympic 2012
Một quan chức của đoàn CHDCND Triều Tiên phản đối khi thấy cờ Hàn Quốc được chiếu trên màn hình ở sân Hampden Park - Ảnh: AFP

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic 2012, ban tổ chức đã mắc một sai lầm tai hại. Trước trận đấu giữa tuyển nữ CHDCND Triều Tiên và Colombia, không hiểu vì sao hình ảnh quốc kỳ của Hàn Quốc lại được chiếu lên màn hình lớn tại sân Hampden Park ở Glasgow, Scotland.

Nhìn thấy điều này, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã phản đối bằng cách rời khỏi sân không thi đấu. Ban tổ chức sân đã phải đưa ra lời xin lỗi thì tuyển nữ CHDCND Triều Tiên mới trở lại sân. Sự cố này khiến cho trận đấu diễn ra muộn hơn khoảng 1 giờ so với thời gian dự kiến ban đầu.

"Cờ của Hàn Quốc đã được chiếu trong một đoạn băng video trên màn hình ở sân trước khi trận đấu bắt đầu. Chúng ta có thể hiểu được sự thất vọng của đội tuyển CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi đã gửi lời xin lỗi đến họ và Ủy ban Olympic CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại mọi thứ để đảm bảo rằng sự cố này không xảy ra nữa", Reuters dẫn lời giám đốc truyền thông của sân Hampden Park, ông Andy Mitchell.

Bất chấp sự cố nói trên, tuyển nữ CHDCND Triều Tiên cũng đã có trận ra quân thành công khi giành chiến thắng 2-0 bằng cú đúp của Kim Song-hui.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.