Nhiều nỗi lo cho điền kinh VN

10/10/2012 03:00 GMT+7

“Đã le lói một vài VĐV trẻ có sự tăng trưởng về thành tích như Quách Thanh Lịch (400 m nam), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy (400 m nữ), thậm chí có tuyển thủ còn non tuổi nghề nhưng đã đạt những kết quả đặc biệt xuất sắc như Quách Thị Lan (400 m rào, 400 m nữ). Đây là những tín hiệu đáng mừng của đội tuyển điền kinh VN” - ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT đã nói như vậy sau khi giải vô địch điền kinh quốc gia kết thúc vào ngày 9.10.

“Đã le lói một vài VĐV trẻ có sự tăng trưởng về thành tích như Quách Thanh Lịch (400 m nam), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy (400 m nữ), thậm chí có tuyển thủ còn non tuổi nghề nhưng đã đạt những kết quả đặc biệt xuất sắc như Quách Thị Lan (400 m rào, 400 m nữ). Đây là những tín hiệu đáng mừng của đội tuyển điền kinh VN” - ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT đã nói như vậy sau khi giải vô địch điền kinh quốc gia kết thúc vào ngày 9.10.

Tuy nhiên, ông Thủy cũng bày tỏ sự lo lắng khi một vài tuyển thủ khác không đạt phong độ như mong muốn. Ví dụ như Trần Huệ Hoa - đương kim vô địch SEA Games. Dù vẫn đoạt HCV nhảy 3 bước nhưng hôm qua, Hoa đã bộc lộ rõ sự bất ổn về tâm lý khi phạm quy tới 4 lần, và chỉ đạt thông số khá thấp 13 m 09, kém xa thành tích SEA Games của chính chị là 13 m 76. Dương Văn Thái đoạt HCV 1.500 m nam với thành tích không mấy lạc quan: 3 phút 56 giây 56.

Nhiều nỗi lo cho điền kinh VN 
Đỗ Thị Thảo trên đường đua 800 m - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ở ngày thi đấu cuối cùng này, Vũ Thị Hương đã về nhất cự ly 200 m nữ với thành tích 23 giây 32, một kết quả không quá tồi nếu so với thời kỳ đỉnh cao của cô là 23 giây 27 tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 và 23 giây 30 tại SEA Games 24 năm 2007. Ông Thủy đánh giá cao thành tích hiện thời của học trò cũ (chỉ kém chuẩn Olympic 2% giây), song cũng cho rằng, Hương đã chựng lại (cả ở cự ly ruột 100 m) và khó lòng tạo đột phá ở những sân chơi lớn.

Quân đội giành nhất toàn đoàn với 8 HCV, kế đến Hà Nội  6 HCV, Nam Định vươn lên thứ 3 với 4 HCV, trong khi đoàn TP.HCM chỉ có 1 HCV.

Minh Khang

>> Vũ Thị Hương trở lại
>> Không dễ cho Vũ Thị Hương
>> Vũ Thị Hương bị ra rìa?
>> Vũ Thị Hương lực bất tòng tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.