Nỗi niềm nhà vô địch

18/02/2011 22:46 GMT+7

Việc bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải cờ vua Aeroflot, với tôi là niềm tự hào và đó cũng là công sức chung của làng cờ vua VN, gia đình, bạn bè quan tâm động viên và những người thầy đã dìu dắt tôi. Nhưng cũng có những điều tôi thấy không riêng tôi mà cờ vua VN cần phải cải thiện mới nâng cao hơn nữa sức bật.

Quang Liêm thi đấu ván cuối tại Nga - Ảnh: M.Châu

Việc bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải cờ vua Aeroflot, với tôi là niềm tự hào và đó cũng là công sức chung của làng cờ vua VN, gia đình, bạn bè quan tâm động viên và những người thầy đã dìu dắt tôi. Nhưng cũng có những điều tôi thấy không riêng tôi mà cờ vua VN cần phải cải thiện mới nâng cao hơn nữa sức bật.

Đầu tiên là việc thuê chuyên gia huấn luyện. Hiện mức lương mà cờ vua Việt Nam trả cho các chuyên gia cờ vua còn thấp (khoảng 1.500 USD/tháng). Với mức lương như vậy thì chỉ có thể mời được các chuyên gia tầm tầm bậc trung. Thay vì mời các chuyên gia cỡ trung bình, chúng ta có thể dùng kinh phí đó để mời một chuyên gia hàng đầu trong một thời gian ngắn sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều. Bởi vì đối với các kỳ thủ đỉnh cao, việc nghiên cứu cờ không phải là "ôm cặp đến lớp" từng ngày, mà chỉ cần tập trung làm việc với các chuyên gia giỏi về những chuyên đề trong thời gian ngắn.

Kế đến là việc sắp xếp thời gian để có thể vừa thi đấu cờ vua, vừa học tập văn hóa. Với nhiều giải thi đấu trùng vào lịch thi, lịch học, nhiều lúc tôi muốn xin được vắng mặt trong thời gian thi đấu, hoặc xin thi lại sau. Nhưng hiện nay, các trường đại học (ngoài khối TDTT) luôn trả lời rằng điều này không có quy chế ưu tiên. Hy vọng rằng trong tương lai quy chế sẽ có sửa đổi phù hợp hơn, tạo điều kiện cho các VĐV vừa cống hiến được hết sức mình, vừa không bị thiệt thòi trong việc học.

Khi ra nước ngoài thi đấu, nhiều lúc tôi cũng gặp vấn đề về các thủ tục xin visa đi các nước. Ví dụ như ngay trước giải Aeroflot, tôi tham dự giải Tata Steel ở Hà Lan và chỉ về nước trước khi giải Aeroflot bắt đầu khoảng 1 tuần. Thời gian đó Sứ quán Nga tại Việt Nam lại đang nghỉ tết, nên không thể xin được visa đi Nga tại Việt Nam. Tôi và thầy Châu (HLV Lâm Minh Châu) đã phải làm thủ tục xin visa này ngay tại Hà Lan, nếu không thì đã không thể tham dự Aeroflot được rồi. Theo quy chế hiện nay, hộ chiếu công vụ chỉ có thể được cấp cho công chức nhà nước, vì vậy tôi rất mong được cấp hộ chiếu công vụ nhằm giúp việc đi thi đấu được thuận tiện và chủ động hơn.

Lê Quang Liêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.