Nóng: Tấm HCV lịch sử bóng chuyền nữ đưa thể thao Mỹ đoạt ngôi nhất toàn đoàn Olympic Tokyo

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/08/2021 13:24 GMT+7

Thể thao Mỹ có cú nước rút đầy ngoạn mục ở ngày thi đấu cuối tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra hôm nay (8.8) với “cơn mưa” HCV ở các môn bóng rổ nữ, xe đạp lòng chảo, bóng chuyền nữ và chính thức qua mặt Trung Quốc , đoạt ngôi nhất toàn đoàn.

Ở chung kết bóng chuyền nữ vừa kết thúc, tuyển nữ Mỹ giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Brazil, mang về cho đoàn thể thao Mỹ tấm HCV thứ 39 ở Olympic Tokyo 2020.
Andrea Drews, Jordan Larson, Bartsch Hackley là cỗ máy ghi điểm giúp tuyển Mỹ giành chiến thắng khá dễ dàng 25/21 ở ván 1, 25/20 ở ván hai và bùng nổ hơn ở ván ba với điểm số cách biệt 25/14.

Các cô gái bóng chuyền Mỹ quật ngã Brazil ở chung kết

AFP

Đây là tấm HCV đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Mỹ tại đấu trường Olympic. Họ từng 3 lần vào chung kết các năm 1984, 2008, 2012 nhưng đều thất thủ trước Brazil. Tấm HCV lịch sử môn bóng chuyền nữ còn chính thức giúp đoàn thể thao Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn khi có trong tay 39 HCV, 39 HCB, 33 HCĐ trong khi đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc chỉ còn cơ hội đoạt thêm 1 HCV nữa nhưng vẫn xếp dưới vì thua số HCB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.