Nữ hoàng điền kinh Mỹ phá kỷ lục thế giới tại Olympic 2020 chỉ sau 2 tháng

Giang Lao
Giang Lao
04/08/2021 10:57 GMT+7

Sáng 4.8, nữ hoàng điền kinh Mỹ, VĐV 21 tuổi, Sydney McLaughlin vượt qua đối thủ đàn chị Dalilah Muhammad để soán ngôi nội dung 400 m vượt rào, đoạt HCV Olympic và phá luôn kỷ lục thế giới vừa lập cách đây 2 tháng.

Sydney McLaughlin về nhất với thành tích 51,46 giây tại Olympic 2020, vượt qua kỷ lục cũ nội dung 400 m vượt rào mà cô vừa lập cách đây khoảng 2 tháng chừng nửa giây (cụ thể là 51,90 giây ở giải vô địch Mỹ tại Eugene, Oregon vào tháng 6.2021).
Chiến tích này giúp Sydney McLaughlin trở thành nhà vô địch mới ở Olympic nội dung 400 m vượt rào, đánh bại đàn chị của mình, nữ VĐV 31 tuổi Dalilah Muhammad đã đoạt HCV ở Rio 2016, năm nay về nhì đoạt HCB với thành tích 51,58 giây. Đoạt HCĐ là nữ VĐV người Hà Lan, Femke Bol với thành tích 52,03 giây.
Nội dung 400 m vượt rào nữ cũng là nội dung VĐV điền kinh Việt Nam, Quách Thị Lan tham gia thi đấu, nhưng cô dừng bước ở bán kết với thành tích 56,78 giây.
Trong khi đó, với chiếc HCV thứ 2 liên tiếp sau chiếc HCV của VĐV 19 tuổi Athing Mu ở nội dung 800 m, điền kinh Mỹ dần lấy lại vị thế sau khi thua ở các nội dung tốc độ gồm 100 m nam (về tay VĐV Ý, Marcell Jacobs) và 100 m cùng 200 m nữ về tay nữ hoàng Elaine Thompson Herah của Jamaica.

Sydney McLaughlin trở thành nhà vô địch mới ở Olympic nội dung 400 m vượt rào nữ

AFP

Hiện điền kinh Mỹ đang bứt lên với 3 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ để dẫn đầu tổng sắp môn điền kinh tại Olympic 2020 trước Jamaica (2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ) và Thụy Điển (2 HCV, 1 HCB).
Tối nay (4.8), môn điền kinh ở Olympic 2020 có 2 nội dung tranh HCV đang rất được chờ đợi là ở nội dung chạy 200 m và 800 m của nam. Ở nội dung 200 m, các VĐV vào chung kết có những tên tuổi đáng chú ý như Noah Lyles (Mỹ), Andre De Grasse (Canada), còn nội dung 800 m là Clayton Murphy (Mỹ), hay Ferguson Rotich (Kenya)….
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.