Nữ thắng, nam bại

29/09/2010 08:59 GMT+7

Ở vòng đấu thứ 6 giải cờ vua đồng đội thế giới, tuyển nam có trận thua thứ 2 liên tiếp trước tuyển Mỹ (hạt giống số 9). VN có sự thay đổi: Thiên Hải đôn lên đánh bàn 3 trong khi Anh Dũng tạm nghỉ và được thay bằng Nguyễn Đức Hòa ở vị trí bàn 4.

Đào Thiên Hải vẫn thi đấu ổn định tại giải - Ảnh: B.D

Ở vòng đấu thứ 6 giải cờ vua đồng đội thế giới, tuyển nam có trận thua thứ 2 liên tiếp trước tuyển Mỹ (hạt giống số 9). VN có sự thay đổi: Thiên Hải đôn lên đánh bàn 3 trong khi Anh Dũng tạm nghỉ và được thay bằng Nguyễn Đức Hòa ở vị trí bàn 4.

Trong khi Trường Sơn, Thiên Hải, Đức Hòa lần lượt cầm hòa đáng khen trước những kỳ thủ có elo cao hơn là Onischuk (2.688), Shulman (2.636) và Robert Lee (2.596) thì ở vị trí bàn 1, Lê Quang Liêm (2.694) thúc thủ trước Hikaru Nakamura (2.733). Chung cuộc, tuyển nam VN thất bại 1,5 - 2,5 và tụt xuống hạng 22. Hạt giống số 2 Ukraine tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng nam với chiến thắng 3-1 trước Hungary trong khi kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen (Na Uy, 2.826) có trận thua thứ 2 trước Michael Adams (Anh, 2.728).

Ở bảng nữ, tuyển VN có trận thắng thứ 3 khá dễ dàng với tỷ số 3-1 trước Venezuela. Ở vị trí bàn 1, 2 và 3, lần lượt Thảo Nguyên, Mai Hưng và Thanh An giành thắng lợi trước các đối thủ yếu hơn (bàn 4, Như Ý thúc thủ). Sau 6 vòng đấu, nữ VN có 3 trận thắng và 3 trận thua, tạm xếp vị trí thứ 53.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.