Ông Lê Hùng Dũng nói về chức Chủ tịch VFF

10/05/2013 03:35 GMT+7

Sau thời gian im ắng, hôm qua, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chính thức lên tiếng về chức Chủ tịch VFF khóa 7 mà ông đang được coi là ứng viên sáng giá. Ông Dũng nói: “Năm 2005, tại Đại hội khóa 5, chỉ vào phút cuối cùng khi hòm phiếu được mở mới biết ông Nguyễn Trọng Hỷ đã thắng ứng viên Dương Nghiệp Chí để ngồi vào chiếc ghế nóng. Và tôi hy vọng khóa này, tính dân chủ minh bạch vẫn tồn tại và nếu không có sự “can thiệp” thô bạo bên ngoài, tôi sẽ ra ứng cử. Đã chấp nhận cuộc chơi thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu có thua sẽ không tiếc nuối. Và nếu thắng thì phải dốc toàn tâm toàn lực để đưa bóng đá VN có sự đột phá đặc biệt, hay nói cách khác, phải vượt vũ môn. Nếu làm “tàng tàng” cho tròn vai, cho để có chức thì ai trong số 23 người của BCH VFF cũng có thể làm chủ tịch được”.

Sau thời gian im ắng, hôm qua, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chính thức lên tiếng về chức Chủ tịch VFF khóa 7 mà ông đang được coi là ứng viên sáng giá. Ông Dũng nói: “Năm 2005, tại Đại hội khóa 5, chỉ vào phút cuối cùng khi hòm phiếu được mở mới biết ông Nguyễn Trọng Hỷ đã thắng ứng viên Dương Nghiệp Chí để ngồi vào chiếc ghế nóng. Và tôi hy vọng khóa này, tính dân chủ minh bạch vẫn tồn tại và nếu không có sự “can thiệp” thô bạo bên ngoài, tôi sẽ ra ứng cử. Đã chấp nhận cuộc chơi thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu có thua sẽ không tiếc nuối. Và nếu thắng thì phải dốc toàn tâm toàn lực để đưa bóng đá VN có sự đột phá đặc biệt, hay nói cách khác, phải vượt vũ môn. Nếu làm “tàng tàng” cho tròn vai, cho để có chức thì ai trong số 23 người của BCH VFF cũng có thể làm chủ tịch được”.

Đây cũng có thể coi là tuyên ngôn ứng cử của ông Dũng: “Tôi xin khẳng định một cách tự hào rằng, chưa có ai giỏi làm công tác tài chính tài trợ như tôi tại VFF suốt thời gian qua. Nếu tôi có trượt chức chủ tịch và cũng “out” luôn khỏi chức phó chủ tịch tài chính tài trợ thì rất khó tìm được người nào thay thế, trừ anh Đoàn Nguyên Đức. Nếu người được giới thiệu vào chức chủ tịch giỏi hơn tôi, tôi sẵn sàng để họ làm. Tính cách của tôi thế nào, mọi người chắc biết rõ. Tôi không ham chức tước vì nếu ham thì năm ngoái, khi anh Hỷ đề nghị, tôi đã đồng ý làm chủ tịch. Với tôi, ai giữ cương vị này không quan trọng, quan trọng là tìm được người làm giỏi. Nếu được làm Chủ tịch VFF, chắc chắn tôi sẽ làm quyết liệt, hiệu quả như tôi đã và đang rất thành công ở Công ty SJC và Ngân hàng Eximbank. Nếu làm để có chức tôi sẽ không bao giờ làm”.

Nhật Duy

>> Ông Lê Hùng Dũng rút lui ?
>> Tuyên bố ứng cử của ông Lê Hùng Dũng
>> Ông Lê Hùng Dũng được nhiều CLB giới thiệu vào chức chủ tịch VFF
>> Phạm Văn Tuấn - Lê Hùng Dũng: Ai nặng ký hơn?
>> Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Bóng đá VN hiện tại chỉ vì tiền
>> UBND TP.HCM vẫn ủng hộ ông Lê Hùng Dũng
>> Ông Lê Hùng Dũng từ chức
>> Chủ tịch VFF phải có chương trình hành động
>> Không nên để một người miễn cưỡng ngồi ghế chủ tịch VFF
>> Tranh cãi quanh việc chọn Chủ tịch VFF
>> Chức Chủ tịch VFF vẫn còn rất nóng
>> “Không nhất thiết Chủ tịch VFF phải là lãnh đạo Bộ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.