“Ông trùm” UFC Dana White bị buộc phải huỷ sự kiện UFC 249 tổ chức ở hòn đảo

Giang Lao
Giang Lao
10/04/2020 08:35 GMT+7

Quyết tâm tổ chức sự kiện UFC 249 ngày 18.4 tới ở “một nơi nào trên trái đất ” của ông Dana White, cuối cùng đã bị chặn lại khi các nhà tài trợ Disney và ESPN bắt buộc phải huỷ.

Trước đó, giữa đại dịch Covid-19 đang tàn phá nước Mỹ, Dana White vẫn nỗ lực dàn xếp để tổ chức cho được sự kiện UFC 249 với một loạt trận đấu và giờ chót được dự định sẽ tổ chức ở Tachi Palace Hotel & Casino ở Lemoore, California.
Việc chọn địa điểm để tổ chức sự kiện này cũng rắc rối khi ban đầu dự định diễn ra ở New York, nhưng vì đại dịch Covid-19 nước Mỹ ban hành lệnh khẩn cấp quốc gia nên Ủy ban thể thao bang New York tuyên bố sự kiện này không thể diễn ra kể cả thi đấu không khán giả.
“Ông trùm” UFC Dana White vì sức ép phải tổ chức cho được 22 sự kiện UFC nữa trong năm nay nhằm hoàn tất hợp đồng đã ký với các nhà tài trợ để được nhận gần 800 triệu USD, nên đã tìm mọi cách kiếm địa điểm thi đấu.
Thậm chí ông này còn dự định mua một hòn đảo tư nhân không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tổ chức thi đấu và thể hiện quyết tâm khi viết trên mạng xã hội Twitter lời cam kết vừa mới đây: “Sự kiện UFC 249 vẫn diễn ra ngày 18.4 ở một địa điểm bí mật và tại một nơi nào đó trên trái đất”.

Nỗ lực tổ chức sự kiện UFC 249 của ông Dana White rốt cuộc bất thành

Chụp màn hình

Tuy nhiên, ý định mua hòn đảo tư nhân không phải một sớm một chiều mà có, vì thế Dana White đành mạo hiểm tổ chức ở Tachi Palace Hotel & Casino (nằm trên vùng đất của một bộ lạc người Mỹ bản địa và có luật lệ riêng).
Nhưng ngay sau đó các giám đốc điều hành của Disney và ESPN đã trao đổi và buộc ông này phải huỷ sự kiện do quá nguy hiểm và thách thức chính quyền.
Trước sự cố địa điểm thi đấu, sự kiện UFC 249 cũng gặp nhiều khó khăn và tranh cãi khi có ít nhất 2 võ sĩ tên tuổi là Khabib Nurmagomedov và Rose Namajunas đều rút lui. 

Tachi Palace Hotel & Casino ở Lemoore, California

Chụp màn hình

Trong đó, Khabib Nurmagomedov đang ở Nga và tuyên bố không thể trở lại Mỹ do dịch Covid-19. Còn Rose Namajunas thì không thể thi đấu khi có 2 thành viên gia đình bị thiệt mạng vì dịch bệnh này.
Dù ông Dana White dàn xếp cho võ sĩ Justin Gaethje thay thế Khabib Nurmagomedov đấu với Tony Ferguson để tranh đai vô địch UFC hạng nhẹ, nhưng rốt cuộc sự kiện UFC 249 này phải hoãn.
Ngoài ra, dưới sức ép của chính quyền Mỹ và dư luận, ông Dana White cũng tuyên bố hoãn tất cả sự kiện UFC trong năm nay vô thời hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.