Phát biểu trước trận đấu của lượt trận thứ 3 vòng bảng A

16/06/2012 03:28 GMT+7

HLV Franciszek Smuda (Ba Lan): “Chúng tôi buộc phải thắng để giành suất vào tứ kết nhằm đáp lại sự ủng hộ của khán giả nhà. Vì vậy, không còn cách nào khác là phải chơi tấn công mạnh mẽ hơn 2 trận đầu. Tuy nhiên, để có được chiến thắng sẽ không dễ dàng khi CH Czech chỉ cần một trận hòa”.

 

HLV Franciszek Smuda (Ba Lan): “Chúng tôi buộc phải thắng để giành suất vào tứ kết nhằm đáp lại sự ủng hộ của khán giả nhà. Vì vậy, không còn cách nào khác là phải chơi tấn công mạnh mẽ hơn 2 trận đầu. Tuy nhiên, để có được chiến thắng sẽ không dễ dàng khi CH Czech chỉ cần một trận hòa”.

 

HLV Michal Bilek (CH Czech): “Tôi chỉ hy vọng các cầu thủ giữ được sự điềm tĩnh và chơi như trận thắng Hy Lạp. Dẫu vậy, khác với 2 trận trước, các cầu thủ sẽ phải chịu một áp lực rất lớn trước CĐV đội chủ nhà. Tôi cũng tin tưởng trọng tài sẽ thổi công bằng, chính xác”.

 

HLV Dick Advocaat (Nga): “Toàn đội đang hết sức tự tin khi chỉ còn cách tứ kết một bước chân. Hy Lạp có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng họ lại quá thiếu may mắn ở 2 trận đầu. Trên lý thuyết, do vẫn còn hy vọng đi tiếp, nên họ chắc chắn sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng. Chúng tôi sẽ không chủ quan bởi điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá”.

  HLV Fernando Santos (Hy Lạp): “Chúng tôi sẽ phải để lại đằng sau tất cả để hướng về phía trước, dù hy vọng vào tứ kết quá mong manh. Tuy nhiên, dù gì đi nữa tôi vẫn đảm bảo rằng các cầu thủ Hy Lạp sẽ chơi hết mình để có kết quả tốt”.

 

T.NG
(Theo UEFA.com)

>> Chủ nhà Ba Lan hòa may mắn trong trận khai mạc
>> Nga thắng CH Czech 4-1 để dẫn đầu bảng A
>> Ánh sáng cuối đường hầm  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.